![]() |
Ngủ chung - một trong những nguyên nhân khiến chấy lây lan. |
Chấy sống trong tóc, hút máu để tăng trưởng và đẻ trứng. Trứng dính chặt vào tóc nhờ một chất keo do chấy cái tiết ra. Đời sống của chấy dài khoảng hai tháng. Trong thời gian đó, chấy cái đẻ rất nhiều trứng nhưng chỉ có khoảng 50% trứng sống, còn lại là trứng lép. Tùy theo máu và nhiệt độ cơ thể từng người mà chấy dễ phát triển ở người này hơn người khác. Chấy thay đổi ký chủ khi nhiệt độ không thích hợp. Thông thường, bé gái dễ bị chấy hơn bé trai.
Một số loại thuốc trị chấy thông dụng
Một trong những nguyên nhân chính gây thất bại trong việc điều trị chấy là không điều trị theo chu kỳ sinh sản của chấy, pha dầu gội quá loãng, phun thuốc không đều và không chú ý đến môi trường sống của các cháu bé. Thuốc thường dùng trị chấy hiện nay là malathion, perméthrine hoặc các dạng tổng hợp của nhóm pyréthrine. Các thuốc này làm chấy liệt tức khắc. Tuy nhiên, nếu trẻ dưới 2 tuổi hoặc có mái tóc quá nhạy cảm, phụ huynh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng.
Thuốc trị chấy được phân loại như sau:
- Thuốc dạng xịt 8 giờ: Gồm Spray répulsif anti-poux, Phytorépulsif Actif....Thuốc thường chứa hoạt chất repellent 3535 hoặc DET, dùng khi chấy có thể lây lan cho nhiều em bé, không dùng cho các trẻ bị hen.
- Lotion 10-30 phút: Gồm Pyréflor lotion, Parasidose lotion..., dùng để điều trị tấn công. Cách dùng: Bôi lên tóc khô 10-30 phút trước khi gội đầu bằng dầu gội trị chấy.
- Dầu gội 5 phút: Gồm Pyréflor Shampoing, Shampoing anti-poux... Gội 2 lần trong 2 ngày liền, 8 ngày sau gội một đợt nữa.
- Thuốc trị trứng 5 phút: Dùng sau khi gội đầu để làm rơi trứng chấy dính ở chân tóc. Sau đó chải bằng lược dày để loại bỏ trứng chấy.
Cách phòng chấy tái phát hoặc lây lan
- Nên điều trị lần thứ hai cách lần trước 8 ngày, để trị chấy mén mới nở từ trứng còn sống đợt trước.
- Trong trường hợp môi trường bán trú có nhiều chấy thì cha mẹ nên kiểm tra tóc bé. Nếu thấy xuất hiện những vết chích đỏ thì nên tìm diệt chấy và trứng chấy. Cần thông báo cho trường biết để các bậc cha mẹ khác cùng điều trị và tránh tình trạng lây lẫn nhau cho các em. Giặt giũ sạch sẽ áo quần bé cùng giường chiếu, drap, nệm... bằng xà phòng diệt khuẩn và nước nóng trên 50 độ C để tiêu diệt chấy.
- Nếu bé không có chấy nhưng ở trường đang có tình trạng lây lan chấy thì cũng nên điều trị dự phòng bằng cách dùng thuốc trừ chấy lên tóc, lên áo quần của bé vào buổi sáng trước khi đến trường. Làm 2-3 lần/ tuần cho đến khi hết tình trạng lây lan chấy ở trường.
- Các bé gái có chấy cần được cắt tóc ngắn để hạn chế lây nhiễm. Khi đi bơi ở hồ, nên bao tóc cho bé vì chấy có thể bơi từ người này sang người khác. Nên dặn bé tránh trao đổi vật dụng thường ngày như khăn, mũ, khăn choàng... với bạn để khỏi lây chấy cho bạn.
Ngoài ra, các trường có tổ chức bán trú cần lưu ý vấn đề lây lan chấy, tích cực diệt chấy và hướng dẫn vệ sinh phòng chấy cho các bé.
DS Trương Tất Thọ, NLĐ