Atletico đang đau đầu với chấn thương của tiền đạo Diego Costa và tiền vệ Arda Turan. Giành chiến thắng trước Real Madrid mà không có hai trong số những cầu thủ tốt nhất giống như một mục tiêu thiếu tính khả thi. Nhưng Real Madrid cũng có vấn đề, không phải về nhân sự mà là về cách tiếp cận.
Trong hai chiến thắng trước Bayern Munich ở bán kết, Real đều vui vẻ nhường bóng chơi phòng ngự phản công. Cristiano Ronaldo và Gareth Bale, hai ngôi sao tấn công vừa khéo vừa nhanh, là mẫu cầu thủ lý tưởng cho lối chơi này. Khi Bayern bị dẫn trước cũng là lúc họ rơi vào một cái bẫy kinh điển: buộc phải lên tấn công, lộ ra khoảng không phía sau mặc cho Ronaldo và Bale khai thác. Karim Benzema cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh sâu vào điểm yếu của Bayern với những pha di chuyển thông minh.
Trong hai trận đấu đó, với từ 5 đến 7 cầu thủ chơi phía sau bóng trong hầu hết thời gian, Real có vẻ như đã tìm ra một công thức phòng ngự an toàn. Nhưng vấn đề là họ sẽ không thể chơi như thế đối với Atletico, đội bóng sẽ rất sẵn lòng nhường bóng cho họ, thậm chí khuyến khích Real cầm bóng.
Real thắng Bayern nhờ phản công chứ không phải tấn công chủ động. |
Theo số liệu thống kê trên Whoscored.com, Real chiếm tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 58,8% trong các trận đấu từ đầu mùa, nhiều hơn bất cứ đội nào khác ở La Liga ngoài Barcelona và Rayo Vallecano. Atletico, ngược lại, chỉ chiếm 48,9% , đứng thứ 9. Và khi Real có bóng cũng như quyền chủ động tấn công, họ lại mất đi tính an toàn trước các pha phản công của đối thủ. Real mùa này thường ghi 4 hay 5 bàn vào lưới các đội bóng yếu, nhưng họ đã để lọt lưới tới 6 bàn trong hai trận đấu ở La Liga với Barca, 5 bàn trước Sevilla, 4 bàn trước Valencia và 4 bàn trước Villarreal. Bất kỳ đội nào tìm cách kiểm soát bóng cũng gặp phải một thách thức lớn: cầu thủ giữ bóng tốt nhất không phải là hậu vệ tốt nhất và dó đó, khi mất bóng, họ dễ bị tấn công.
Real cũng đã gặp vấn đề trong hai trận đấu với Atletico mùa giải này. Tại Bernabeu hồi tháng 9 năm ngoái, Real chơi đội hình 4-4-2, với Cristiano Ronaldo như một tiền đạo thứ hai sau Benzema. Di María di chuyển rộng sang cánh phải còn Isco tiến lên từ cánh trái. Hàng tiền vệ bốn người chặt chẽ của Atletico đã không gặp phải khó khăn nào trước cách bố trí này, dễ dàng chiếm ưu thế mà Real tưởng như sẽ có. Khi Real giành được bóng, Di Maria và Isco thường xuyên phải đối mặt với 8 cầu thủ đối phương. Chỉ khi Di María di chuyển rộng ra và tiến vào vòng cấm thì lúc đó "kền kền" mới gây được đôi chút sức ép. Asier Illarramendi cũng chơi nhạt nhòa khi liên tục để mất bóng trước vòng cấm Atletico.
Khi Bale và Luka Modric vào sân thay Illarramendi và Di María, mọi thứ vẫn diễn ra theo chiều hướng xấu với Real. Bale và Ronaldo liên tục đưa bóng vào trung lộ mà chẳng làm được gì. Atletico chẳng cần lên bóng nhiều trong lối chơi phản công, vẫn giành ba điểm bằng bàn thắng duy nhất của Diego Costa.
Atletico sẽ không để Real chủ động lựa chọn chiến thuật. |
Trong trận lượt về tại Calderon hồi tháng 3 năm nay, Real chơi khá hơn khi dùng đội hình 4-3-3. Họ giành kết quả hòa 2-2 với tỷ lệ kiểm soát bóng 64%. Nhưng vấn đề là hàng tiền vệ, tuyến mà Real có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, lại không thể khống chế bộ tứ bên phía Atletico. Xabi Alonso, Modric và Di María thể hiện rất tốt về kỹ thuật nhưng gặp khuyết điểm về thể chất.
Việc Xabi Alonso bị treo giò trong trận chung kết thứ bảy tới sẽ gây thêm khó khăn cho Real. Trong vai trò thay thế, Illarramendi và Khedira đều không thích hợp. Người đầu còn thiếu kinh nghiệm, trong khi người sau đã nhiều tháng thiếu cảm giác chơi bóng đỉnh cao do phải dưỡng thương.
* Giai đoạn một La Liga: Atletico 1-0 Real
* Giai đoạn hai La Liga: Atletico 2-2 Real
Thảo Chi