Bệnh viện Bạch Mai đã báo cáo ca bệnh cho Bộ Y tế, bởi hành vi phá thai trên 22 tuần tuổi bị pháp luật nghiêm cấm. Ngày 18/12, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra hoạt động hành nghề tại phòng khám này.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân vào viện ngày 9/12 trong tình trạng nguy kịch, ý thức vật vã, kích thích, da nhợt, đầu chi lạnh, khó đo huyết áp, chảy máu nhiều. Người nhà cho biết chị vừa phá thai ở phòng khám tư. Đây là lần mang thai thứ 4 của chị.
Hiện bệnh nhân vẫn điều trị hồi sức tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai.
Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em trên địa bàn, bao gồm cả cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế tư nhân.
Pháp luật chỉ cho phép phá thai dưới 22 tuần tuổi, cơ sở tiến hành đình chỉ thai kỳ phải đáp ứng những điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị...