Phòng khám bị UBND TP Đà Nẵng phạt hơn 140 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 4,5 tháng.
Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại phòng khám này, như chỉ định sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh vì mục đích vụ lợi, không niêm yết giá một số dịch vụ; lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; nhân viên không đeo bảng tên.

Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị bị tước giấy phép hoạt động 4,5 tháng. Ảnh: Nguyễn Đông.
Phòng khám cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động. "Phòng khám này đã thực hiện việc cắt bao quy đầu và sử dụng tia sóng trong điều trị vật lý trị liệu (tia hồng ngoại, tia sóng ngắn) khi chưa được cấp phép", ông Trương Văn Trình, Chánh Thanh tra Sở Y tế thành phố nói.
Theo ông Trình, tháng 5, cơ quan chuyên môn thẩm định, chưa cấp giấy phép cho hoạt động chữa bệnh cắt bao quy đầu nhưng phòng khám này đã tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân. Tháng 6 phòng khám được cấp phép hoạt động dịch vụ này, nhưng vì đã thực hiện việc chữa bệnh trước khi có giấy phép nên bị xử phạt.
Sở Y tế xác định bác sĩ người Trung Quốc làm việc tại phòng khám đã được Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề và có người phiên dịch.
Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị do ông Bùi Minh Đông làm Giám đốc, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2017. Phòng khám chuyên điều trị các bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ.