Khởi đầu tuần mới chậm hơn các thị trường chứng khoán khác một ngày, phố Wall không vì thế mà đánh mất vị thế dẫn dắt. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones Industrial ghi thêm 196,17 điểm, tương ứng 2,4%, chốt ở ngưỡng 8.473,49 điểm. Standard & Poor 500 bứt phá 23,33 điểm (2,6%), lên mức 910,33 điểm. Mốc 900 lại được chỉ số này tái lập sau khi đã để tuột khỏi trong 2 phiên trước đó. Chỉ số Nasdaq Composite dẫn đầu sức bật toàn thị trường, khi đóng cửa tại 1.750,43 điểm, tăng 3,5% giá trị. Giao dịch bùng nổ, dẫn dắt là cổ phiếu các công ty công nghệ. Trên thị trường New York, sắc xanh phủ kín gần như toàn bộ các mã cổ phiếu, cứ 11 mã lên giá mới có 1 mã đi xuống.
Các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua đều tăng cao. Ảnh: Reuters. |
Thị trường Mỹ mất điểm nhẹ vào đầu phiên giao dịch. Tuy nhiên, sức bật mạnh mẽ ngay sau khi chỉ số lòng tin người tiêu dùng mới công bố có chiều hướng tăng tích cực, cao kỷ lục trong 6 năm gần đây. Việc giá nguyên liệu thô đã lên giá trở lại cũng kéo 3 chỉ số đồng loạt bật xanh.
Cổ phiếu khối tài chính, ngân hàng cũng hòa chung niềm vui tăng điểm với thị trường. Dẫn đầu mức tăng 6,2% đến từ mã cổ phiếu định chế JP Morgan, mã ngân hàng lớn thứ 3 nước Mỹ Wells Fargo cũng bật 5,5% giá trị khi kết thúc ngày giao dịch. Citigroup nhích nhẹ 2,7% trong khi Bank of America điều chỉnh xuống 0,8%. Chỉ số tổng hợp 24 ngân hàng lớn nhất tại phố Wall, KBW Bank Index, tăng mạnh 4,1%.
Đà tăng giá của cổ phiếu các công ty công nghệ là nhân tố chính đẩy chỉ số tổng hợp Nasdaq ghi điểm mạnh trong phiên. Cổ phiếu Apple Inc., chủ sở hữu công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới Google, lên giá mạnh 6,7%. Hãng xếp hạng Morgan Stanley trước đó khuyến cáo giới đầu tư nên mua mã cổ phiếu này do dự báo triển vọng lợi nhuận sẽ tăng mạnh trong 2 năm tới nhờ doanh số bán iPhone tăng cao.
Trong phiên giao dịch tại NYMEX, giá dầu thô đã tăng trở lại 1,3% lên mức cao nhất trong 6 tháng, đạt ngưỡng 62,45 USD mỗi thùng, đẩy giá cổ phiếu các công ty năng lượng tăng khá trong phiên này.
Chứng khoán châu Âu hòa nhịp cùng niềm vui tăng điểm của chứng khoán Mỹ. Chỉ số DJ Stoxx 600 ghi thêm 0,8%, lên 208,96 điểm. Tại London, chỉ số FTSE 100 tích lũy thêm 46,43 điểm, tương ứng 1,1%, chốt tại 4,411,72 điểm. Hai chỉ số CAC 40 của Pháp và DAX 30 của chứng khoán Đức cùng tăng trong biên độ từ 1% đến 1,4%.
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường đi lên, BNP Paribas của Pháp, Deutsche Bank (Đức) hay Societe Generale Bank cùng tăng điểm trong khoảng 2,2-4,1% giá trị.
Tuy nhiên, bóng đen hạt nhân đã bao trùm chứng khoán châu Á. Vụ thử hạt nhân liên tiếp của Triều Tiên khiến các chỉ số chứng khoán giảm mạnh. Giữa những mối lo ngại về việc Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự nhằm đáp trả hành động gây hấn của Triều Tiên sẽ càng làm quan hệ 2 bờ eo biển liên Triều vốn đã rất căng nay trở nên mong manh hơn.
Chỉ số MSCI châu Á đã có phiên xuống điểm mạnh nhất trong hơn một tuần, khi đóng cửa tại 98,86 điểm, mất 0,5% giá trị. Phiên này, cứ 5 mã cổ phiếu xuống giá thì có 4 mã tăng.
Giá cổ phiếu các công ty Hàn Quốc chịu mức sụt giá mạnh nhất thị trường. Dẫn đầu mức trượt 2,3% là cổ phiếu của LG Electronics. Mã này đã bốc hơi 8,6% giá trị. Cổ phiếu các công ty dầu lửa đã cũng hứng chịu mức sụt khá, mã Larsen & Toubro - công ty năng lượng lớn nhất Ấn Độ hạ 4%, trong khi đó nhà cung ứng dầu thô lớn nhất châu Á PetroChina mất 1,1% trên thị trường Hong Kong.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cho biết, nước này đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu vay nợ quốc tế trị giá 7,5 tỷ đôla trong tháng 6 tới trong nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách của Chính phủ chi cho các gói kích thích nền kinh tế. Chỉ số chứng khoán Sensitive Index lao dốc 1,5%.
Bảng giao dịch điện tử chìm ngập trong sắc đỏ. Chứng khoán Hàn Quốc lao dốc với biên độ 2,1% mạnh nhất toàn thị trường. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 mất 36,19 điểm, tương ứng 0,4%, xuống 9.310,81 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong và Shanghai Composite của chứng khoán Trung Quốc đại lục cùng điều chỉnh xuống 0,8%. Chỉ có hàn thử biểu S&P ASX 200 ở Sydney bất ngờ tăng mạnh 46,3 điểm (1,2%).
Nguyễn Hùng (theo Bloomberg, CNBC)