![]() |
Ông Cheney trong hội nghị tại Litva. (AP) |
Những lời công kích của Cheney - với ngôn ngữ mạnh nhất từ trước đến nay nhằm vào Nga - được đwa ra chỉ hai tháng trước khi Tổng thống Mỹ Bush gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G8. Cheney còn nói rằng những "bước lùi" của Nga trong vấn đề dân chủ có thể gây hại cho mối quan hệ giữa Matxcơva với Washington và EU.
"Nga chỉ có một lựa chọn. Nếu Nga quay trở lại với tiến trình cải cách dân chủ thì sẽ có thành công trong tương lai cho mỗi người dân và khiến các nước tôn trọng hơn", ông Cheney phát biểu tại một diễn đàn của các nhà lãnh đạo Đông Âu, diễn ra tại Litva.
Nga lập tức phản ứng một cách giận dữ.
"Lời lẽ của Cheney là gây hấn và can thiệp vào công việc nội bộ của Nga", cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev phản bác.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin tỏ thái độ không hài lòng vì Nga không được mời tới hội nghị của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây và các đồng minh.
Nhà lập pháp theo tư tưởng dân tộc cực hữu Vladimir Zhirinovsky bình luận rằng những tuyên bố của Cheney là "hoàn toàn bịa đặt", và rằng ý kiến của phó tổng thống Mỹ chỉ thể hiện suy nghĩ của "một bộ phận chính giới Mỹ", chứ không phải của ông Bush.
Còn Nhà Trắng thì khẳng định rằng những lời chỉ trích của Cheney là sự nhắc lại những mối lo ngại mà ông Bush và ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice từng đề cập.
Đầu năm nay, chính quyền Mỹ từng khiến Nga tức giận khi chỉ trích Kremlin dùng năng lượng làm vũ khí chính trị trong vụ cắt nguồn khí đốt cho Ukraina, gây ảnh hưởng đến nguồn nhiên liệu của một số nước châu Âu.
Tuy nhiên từ đó Washington đã tránh làm mếch lòng matxcơva, đặc biệt là trong quá trình thương thảo tìm cách giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Nga là một trong hai thành viên Hội đồng Bảo an không tán thành dùng biện pháp mạnh với Tehran.
T. Huyền (theo AP)