"Có một sự thật mà chúng ta không phân tích đến cùng, đó là với người nghiện ma túy, trừ ma túy tổng hợp thì tỷ lệ tái nghiện là bao nhiêu. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, điều này không có gì là bí mật", Phó thủ tướng đặt câu hỏi. Khi nhận được câu trả lời là 91%, ông nói rằng "con số lạc quan" mà ông nhận được từ tổ chức quốc tế là trên 80%.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị trực tuyến hôm nay. Ảnh: Hoàng Phương. |
Theo Phó thủ tướng, những người thật sự cai nghiện được phần lớn đã tự nhận thức được và phải có quyết tâm vô cùng lớn. Hiện nay, chi ngân sách cho một người cai nghiện ở trung tâm mỗi năm hơn 10 triệu đồng, chưa kể những chi phí mà gia đình và xã hội đóng góp. Cứ 6 người nghiện thì mới đưa được 1 người vào trung tâm. Từ thực tế trên, Phó thủ tướng cho rằng cần nhìn tổng thể để đánh giá lại hiệu quả của các trung tâm cai nghiện trong thời gian qua.
"Tôi đề nghị lãnh đạo địa phương trực tiếp làm việc với các trung tâm cai nghiện trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. Cần đổi mới các trung tâm cai nghiện, chuyển sang hoạt động theo hình thức cai nghiện tự nguyện, xã hội hóa, mở rộng điều trị thay thế bằng methadone để giảm chi phí, giảm căng thẳng cho xã hội mà vẫn đảm bảo được quyền con người. Trong năm 2015, nhất định chúng ta phải làm được việc này", Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Chia sẻ về công tác cai nghiện, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết, toàn thành phố có khoảng 20.000 người nghiện, 40-60% trong số đó không có nơi cư trú ổn định. Hơn một tháng rưỡi truy quét người nghiện lang thang, thành phố đưa hơn 5.800 người có dấu hiệu nghiện vào trung tâm cai, qua kiểm tra thì 1.400 người sử dụng ma túy.
Giám đốc Sở Lao động TP HCM Trần Trung Dũng kiến nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành trong công tác kiểm soát người cai nghiện, người nghiện lang thang. Bộ Y tế cần hướng dẫn phác đồ điều trị cho người nghiện để những đơn vị liên quan không còn lúng túng; Bộ Công an cần chỉ đạo cho công an các địa phương xác định nơi cư trú để hoàn thành hồ sơ pháp lý của người nghiện lang thang.
Theo Bộ Lao động, năm 2014 gần 36.500 người được tổ chức cai nghiện. Trong đó, người cai nghiện tại các trung tâm giáo dục lao động xã hội là hơn 28.000, tại các cơ sở tư nhân là 4.700. Bộ cũng thực hiện điều trị thay thế bằng methadone cho gần 25.000 người tại 134 cơ sở thuộc 41 địa phương. Năm 2015, Bộ đặt ra mục tiêu tổ chức cai nghiện cho khoảng 40.000 người, trong đó cai tại trung tâm và cai tại cộng đồng mỗi nơi khoảng 20.000 người, dạy nghề và tạo việc làm cho khoảng 15.000 người sau cai.
Kết quả một số lĩnh vực trong năm 2014: - Giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, tăng 3,6% so với năm 2013. Đây cũng là năm đầu tiên xuất khẩu lao động đạt trên 100.000 người. - Điều tra tiền lương tại 2.000 doanh nghiệp, lương bình quân của người lao động ước đạt 5,1 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 6% so với năm 2013; thu nhập bình quân ước đạt 5,35 triệu/người/tháng. - Tuyển mới dạy nghề hơn 2 triệu người, tăng 13,7%, trong đó tuyển mới cao đẳng, trung cấp nghề 220.000 người; sơ cấp nghề hơn 1,8 triệu người. - Thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi cho người có công, trong đó trợ cấp thường xuyên cho 1,45 triệu người, trợ cấp một lần 55.000 người, trợ cấp giáo dục 185.000 người, nuôi dưỡng hơn 1.300 thương bệnh binh nặng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội |
Hoàng Phương