Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Thanh Sơn |
- Ngày mai, hơn 1,2 triệu thí sính sẽ thi tốt nghiệp THPT, là người đứng đầu ngành giáo dục ông cam kết gì về tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi?
- Năm ngoái, có sự cố ở tỉnh Bắc Ninh nhưng lần này tôi hy vọng không có sự cố như vậy. Một tháng nay Bộ đã chuẩn bị kỹ công tác thi, đặc biệt là thanh kiểm tra. Ngoài lực lượng thanh tra cơ sở, Bộ sẽ tổ chức các đoàn thanh tra trực tiếp. Thanh tra Bộ không báo trước với địa phương mà xuống thẳng Hội đồng thi.
Ngày mai, tôi và 3 thứ trưởng sẽ trực tiếp xuống các trường.
- Công tác kiểm tra bí mật mới đạt hiệu quả cao, nhưng các lãnh đạo Bộ đều đi ôtô biển xanh, dễ gây chú ý. Ông nói gì về vấn đề này?
- Chúng tôi sẽ đảm bảo bí mật địa điểm kiểm tra. Xe ôtô biển xanh nhưng có khi không có tôi ngồi trong đó.
- Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Bộ sẽ tiếp nhận và xử lý phát hiện tiêu cực, đâu sẽ là nơi tiếp nhận những phản ánh này?
- Năm nay, Bộ sẽ có đường dây nóng và Trung tâm trực thi ở Bộ sẽ hoạt động 24/24. Nếu có tình huống, Bộ sẽ điều thanh tra ở gần đó đến. Trưởng đoàn thanh tra ủy quyền tại địa phương sẽ cùng với Chủ tịch Hội đồng thi có thể xử lý vụ việc. Năm nay, chúng tôi tiếp tục tăng cường giảng viên các trường ĐH giám sát thi
Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2007. Ảnh: Hoàng Hà.
- Năm 2009 chỉ còn một kỳ thi quốc gia (vừa tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học) nên nhiều ý kiến lo ngại tính nghiêm túc của kỳ thi sẽ giảm vì Bộ không muốn để "dồn toa" thí sinh trượt. Ông nói gì về lo ngại trên?
-
Trước hết, tinh thần của Bộ là sẽ chỉ duy trì một kỳ thi phổ thông, căn cứ vào đó các trường xét tuyển. Những năm trước, xã hội đánh giá thi đại học nghiêm túc, thi phổ thông chưa bằng. Nhưng hai kỳ thi đó đều do ngành giáo dục làm thì không có lý gì không tổ chức kỳ thi phổ thông nghiêm túc bằng thi đại học. Chúng ta hoàn toàn có khả năng đó và tôi khẳng định kỳ thi năm nay sẽ nghiêm túc.Trong dịp hè, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi lần hai . Các em trượt đợt một sẽ được học tập trung để bồi dưỡng thêm kiến thức. Tôi thấy, hiệu quả của các lớp bồi dưỡng cao hơn học đại trà trên lớp.
- Năm ngoái nhiều em trượt đợt thứ nhất đã không dự thi đợt hai và cũng không dự thi lại vào năm nay. Thực tế này cần được giải thích thế nào?
- Các em chưa đạt trong lần thi thứ nhất hoặc lần thi thứ hai có thể chọn con đường khác phù hợp với học lực hơn. Nếu học nghề, các em có thể học ngay bởi đã có chứng nhận học xong chương trình phổ thông. Chúng ta không nên nghĩ rằng tất cả mọi người cùng phải vào đại học.
Ngày 28-30/5, hơn 1,2 triệu học sinh cả nước tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất từ trước đến nay. Cả nước có 2.720 hội đồng thi và 50.000 phòng thi. Lịch thi THPT: Ngày 28/5: Văn học (sáng), Sinh học (chiều). Ngày 29/5: Vật lý (sáng), Lịch sử (chiều). Ngày 30/5: Toán (sáng), Ngoại ngữ (chiều). |
Việt Anh - Tiến Dũng