Anh Tuấn cho biết bố anh mất vì tuổi già. Trước khi qua đời, dù đã nghỉ hưu nhiều năm, ông vẫn dành tâm huyết nghiên cứu, hướng dẫn nhiều học viên thạc sĩ, tiến sĩ.
Ông sinh năm 1933 ở Hà Nội, tham gia hoạt động văn nghệ thiếu nhi ở thủ đô từ nhỏ. Năm 1954, ông là diễn viên Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Năm 1956, khi đang theo học khóa một chuyên ngành cello, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), ông được cử sang Bulgaria du học. Giáo sư từng cho biết để bắt kịp các bạn, ông luyện tập 12 tiếng mỗi ngày.

Giáo sư Vũ Hướng. Ảnh: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Bulgaria, ông trở về công tác ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), từng giữ chức phó giám đốc. Ông có công đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ cello ở Việt Nam. Ông từng biểu diễn độc tấu, hòa tấu cùng nhiều dàn nhạc trong, ngoài nước.
Năm 2011, ông là người Việt Nam đầu tiên được nhận Huân chương Kiril Metodi hạng nhất, ghi nhận những đóng góp trong việc thúc đẩy sự hợp tác văn hóa giữa Việt Nam - Bulgaria.
Con trai duy nhất của ông - Anh Tuấn - được học đàn piano, cello từ nhỏ. Sau này, anh nổi tiếng với vai trò MC chương trình MTV, Trò chơi âm nhạc... Ông từng nói tự hào vì con trai năng động, tài giỏi.
Hà Thu