![]() |
Ông Lê Hải Trà, Phó giám đốc TT GDCK TP HCM. Ảnh: Ánh Hồng. |
Quyết định cải tiến phương thức khớp lệnh cũng như hệ thống giao dịch được hy vọng sẽ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc lệnh cũng như hạn chế nguy cơ làm giá hiện nay. Tuy nhiên, phương thức khớp lệnh liên tục lần đầu tiên được triển khai ở Việt Nam, với nhiều điểm mới hoàn toàn so với trước. Trong hai ngày 13 và 15/4, hàng nghìn người đã tới tham dự buổi tập huấn của Trung tâm Chứng khoán TP HCM, song vẫn chưa thể tường tận quy định mới.
Với phương thức khớp lệnh định kỳ, giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. Kể từ 7/5, khi triển khai phương thức khớp lệnh liên tục, các giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống. Kể từ 7/6, sàn TP HCM sẽ tăng đơn vị giao dịch khớp lệnh từ 10 lên 100 cổ phiếu, nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải giao dịch. Nếu không kịp làm tròn lô, các nhà đầu tư có thể bán cho các công ty chứng khoán, thường dựa trên giá đóng cửa của phiên gần nhất. |
Trong khi đó, thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn ảm đạm nhất kể từ đầu năm tới nay. Hôm qua, lần đầu tiên trong vòng 3 tháng, VN-Index tại sàn TP HCM rơi xuống dưới ngưỡng 1.000 điểm. Thị trường có khả năng tiếp tục điều chỉnh sâu trước khi bình ổn trở lại để phát triển bền vững hơn.
Hàng trăm độc giả đã gửi thư tới tòa soạn ủng hộ quyết định cải tiến phương thức giao dịch của Trung tâm Chứng khoán TP HCM. Tuy nhiên, nhiều người e ngại về quy định tăng số lượng giao dịch tối thiểu từ 10 cổ phiếu/lô hiện nay lên 100 cổ phiếu, vì cho rằng có thể ảnh hưởng tới mục tiêu đại chúng hóa của thị trường chứng khoán. Một số độc giả vẫn chưa hiểu rõ sự khác nhau giữa các loại lệnh khi áp dụng phương thức giao dịch mới. Có người thắc mắc làm thế nào để biết ngay lệnh của mình có được khớp hay không, trong một phiên có thể được đặt bao nhiêu lệnh, mua bán bao nhiêu cổ phiếu...
14h chiều nay, Phó giám đốc Trung tâm Chứng khoán TP HCM Lê Hải Trà sẽ trao đổi trực tiếp với độc giả VnExpress về kế hoạch cải tiến phương thức giao dịch, giải đáp sự khác biệt giữa phương thức khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ, những điểm lưu ý nhằm giảm thiểu rủi ro khi giao dịch, cũng như những trăn trở, ưu tư của nhà đầu tư mà trong các buổi tập huấn của Trung tâm, vì điều kiện thời gian eo hẹp, chưa thể đáp ứng hết.
Ông Lê Hải Trà là người gắn bó với thị trường chứng khoán từ khi còn sơ khai. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1997, ông bắt đầu công tác tại Vụ Phát triển thị trường của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Năm 2002, ông được cử đi tu nghiệp và tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Havard. Ông trở về làm Phó trưởng ban Phát triển thị trường của Ủy ban, năm 2004. Sau đó, ông chuyển vào TP HCM và giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP HCM từ tháng 7/2006 đến nay.
Để tham gia chương trình, độc giả có thể tiếp tục gửi câu hỏi về địa chỉ: kinhdoanh@vnexpress.net.
K.D.