Ngày 11/6, ông Hoàng Văn Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Mã (TP Thanh Hóa) cho biết, lãnh đạo công ty đã thống nhất buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Hữu Dược, Phó giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 5 (đơn vị được giao phụ trách mỏ đá núi Vức) và ông Lê Đình Khang, Tổ trưởng tổ khai thác đá. Hai cán bộ này đã vi phạm công tác quản lý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
"Những ngày qua, phía công ty đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Riêng lao động bị thương nặng (chấn thương sọ não, gãy chân) đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị", ông Hưng nói và cho biết thêm, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã cử cán bộ đến kiểm tra, thu giữ những tài liệu liên quan đến hoạt động cấp phép và khai thác tại mỏ đá núi Vức.
Hiện trường vụ sập mỏ đá núi Vức sáng 7/6. Ảnh: Lê Hoàng |
Nhà chức trách xác định, 4 nạn nhân trong vụ sập mỏ đá ở núi Vức đều là lao động thời vụ, không được chủ sử dụng đóng bảo hiểm. Một người trong số đó không có hợp đồng lao động và hầu hết chưa từng được tập huấn về an toàn lao động khai thác mỏ.
Trước đó sáng 7/6, một nhóm công nhân đang kéo dây hơi lên sườn núi Vức (xã Đông Quang, huyện Đông Sơn) để khoan đá nổ mìn thì bất ngờ hàng chục khối đá trên núi rung chuyển rồi đổ sập. 3 lao động tử vong tại chỗ, riêng ông Lâm Bá Lạng (51 tuổi) bị thương tích nặng.
Mỏ đá núi Vức được UBND tỉnh cấp phép khai thác ngày14/4/2009, tổng diện tích khai thác và thuê đất là gần 26 nghìn m2 với thời gian 36 tháng. Đến thời điểm hiện tại, giấy phép khai thác đã hết hạn nhiều tháng, nhưng người dân địa phương phản ánh, doanh nghiệp này vẫn lén lút thuê người khai thác đá.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc.
Lê Hoàng