Cùng ngày, Thủ tướng cảnh cáo hai nguyên phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh là ông Đỗ Thông và Nguyễn Văn Thành. Thời gian thi hành kỷ luật ba cá nhân tính từ 27/9/2023.
Cuối tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Ông Đỗ Thông, Nguyễn Văn Thành bị cảnh cáo. Ông Vũ Văn Diện bị khiển trách.

Ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Đầu tháng 10, Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng với cựu bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Đọc cùng nhiều cán bộ, nguyên cán bộ tại Quảng Ninh vì sai phạm liên quan AIC và FLC.
Bộ Chính trị cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 do vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và nhiều tổ chức đảng trực thuộc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Vi phạm nêu trên "đã gây hậu quả nghiêm trọng"; nhiều cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý vi phạm phải thi hành kỷ luật, một số đảng viên bị khởi tố hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), năm 2012 UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi, tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Các bị can bị cáo buộc thông đồng với đơn vị tư vấn để ban hành chứng thư thẩm định giá cao hơn thực tế, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 73 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 người, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Cựu chủ tịch AIC) và Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc AIC. Bà Nhàn bị cáo buộc gây thiệt hại 50 tỷ đồng khi đấu thầu ở Bệnh viện Sản nhi.