Buổi làm việc với bà Hằng đã tập trung làm rõ lý do bà ký quyết định miễn tiền thuê đất trong 7 năm cho dự án Rusalka. Phía công an cho rằng, việc này nếu không được phát hiện sớm, nhà nước sẽ bị thiệt hại hơn 46 tỷ đồng. Do vậy, hành vi của nữ phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấu thành tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã ký lệnh khởi tố bị can bà Hằng về hành vi này. Tuy nhiên, đến nay Viện kiểm sát nhân dân Tối cao chưa phê chuẩn quyết định khởi tố nên cơ quan điều tra chưa thể áp dụng các biện pháp tố tụng.
Trong vụ án này, ông Trần Minh Duân hiện là người từng giữ chức vụ cao nhất bị tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ngày 10/8, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn lệnh khởi tố nguyên phó chủ tịch tỉnh này sau gần 2 tháng xem xét, với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 1/9, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng nhận xét tiến độ điều tra vụ án Nguyễn Đức Chi quá chậm. Với những trường hợp cơ quan điều tra đã khởi tố, Viện kiểm sát chưa phê chuẩn, các ngành cần ngồi lại bàn hướng giải quyết. Theo người đứng đầu chính phủ, người có tội phải bị xử lý theo pháp luật, nếu không cũng cần có kết luận rõ ràng, công khai.
Liên quan trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Bộ Kế hoạch và đầu tư trong quản lý dự án Rusalka, trước ngày 15/9 Bộ Công an phải có báo cáo gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Liên Thanh