![]() |
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Bà Hằng từng bị cơ quan điều tra khởi tố về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng sau đó VKS đã hủy quyết định trên.
Theo cơ quan điều tra, việc bà Hằng ký cho phép dự án Rusalka (do công ty R.I.T. của Nguyễn Đức Chi làm chủ đầu tư) được miễn tiền thuê đất trong 7 năm là trái với quy định trong giấy phép đầu tư. Nếu vụ việc không được phát hiện, nhà nước sẽ thiệt hại hơn 46 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Thị Thu Hằng đã cấu thành tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Về vấn đề này, VKSND Tối cao lại có quan điểm khác. VKS cho rằng, tài liệu chưa thể hiện rõ dự án Rusalka có đủ điều kiện và cơ sở pháp lý để được miễn thuế đất trong 7 năm hay không, nên yêu cầu tiếp tục làm rõ. Ngày 12/10, VKS hủy bỏ quyết định khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, vì yêu cầu trên chưa được cơ quan đáp ứng đầy đủ.
Theo nguồn tin của VnExpress, các cơ quan tố tụng thống nhất dù không bị xử lý hình sự, nhưng Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cần phải chịu mức kỷ luật hành chính vì liên quan trách nhiệm trong vụ án Rusalka. Trong lĩnh vực được giao phụ trách, bà Hằng không làm tròn trách nhiệm. Chính vì vậy, bà Hằng bị kiến nghị xử lý kỷ luật với hình thức cách chức.
Liên quan vụ xử lý cán bộ liên quan trách nhiệm trong vụ Rusalka, ngoài bà Hằng, cơ quan điều tra còn đề nghị Thủ tướng xem xét cách chức bà Mai Thị Thu, Cục phó Cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và đầu tư.
Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Đức Chi khuếch trương khả năng tài chính khi khởi công dự án khu nghỉ mát cao cấp Rusalka, trong quá trình triển khai lại không góp đủ vốn pháp định 4,5 triệu USD theo cam kết. Chi có dấu hiệu gian dối, đem dự án đặt lên bàn thương lượng với nhiều đối tác, chiếm đoạt ít nhất 165 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp... Nếu những dấu hiệu không minh bạch về tài chính của Nguyễn Đức Chi được Bộ Kế hoạch - đầu tư phát hiện kịp thời sẽ hạn chế được thiệt hại về tiền thuê đất dự án và ngăn chặn việc mang sổ đỏ dự án thế chấp chiếm đoạt tiền. Theo cơ quan điều tra, với trách nhiệm theo dõi quản lý, Cục phó Cục đầu tư nước ngoài Mai Thị Thu đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo quy định của điều 23, Nghị định 24/2000, nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện vốn pháp định theo tiến độ đã quy định mà không có lý do chính đáng thì cơ quan cấp giấy phép đầu tư có quyền thu hồi giấy phép đầu tư. Áp dụng quy định này, dự án Rusalka của Nguyễn Đức Chi phải bị rút giấy phép, nhưng nó vẫn được các cơ quan chức năng cho "tồn tại".
Anh Thư