
Phó chủ tịch quốc hội Wolfgang Kubicki. Ảnh: Bild.
Phó chủ tịch quốc hội Wolfgang Kubicki cho rằng Bộ Ngoại giao Đức nên lập tức tuyên bố quy chế "người không được chào đón" đối với Đại sứ Mỹ Richard Grenell, Der Spiegel ngày 19/3 đưa tin.
Trước đó, Đại sứ Grenell đã chỉ trích kế hoạch ngân sách của Bộ Tài chính Đức, cho rằng việc Đức không đạt mục tiêu chi tiêu ngân sách mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đề ra là điều "không thể chấp nhận được".
"Đại sứ Mỹ một lần nữa can thiệp vào các vấn đề chính trị của một quốc gia có chủ quyền... Nếu Đại sứ Mỹ hành xử như một ông toàn quyền, ông ấy phải học được bài học rằng sự khoan dung của chúng ta là có giới hạn", Phó chủ tịch quốc hội Kubicki phát biểu.
Theo kế hoạch ngân sách mới nhất của Đức, chi tiêu quốc phòng dự kiến tăng lên mức 1,37% GDP vào năm 2020 nhưng sẽ giảm dần trong trung hạn. Trong khi đó, theo thỏa thuận, đến năm 2024, các nước NATO cam kết chi tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng.

Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell. Ảnh: BBC.