- Thưa ông, một số bị can trong vụ án Thiên Lợi Hòa như Nguyễn Ngọc Liên, Cao Bá Hậu đã khai nhiều lần đưa tiền cho ông để "chạy" giấy phép nhập khẩu thuốc lá. Sự thật thế nào?
- Tôi hoàn toàn bất ngờ trước thông tin trên. Từ khi vụ án xảy ra đến nay, cơ quan điều tra chưa một lần làm việc với tôi. Tôi khẳng định không có chuyện đã nhận tiền của các doanh nghiệp.
Về những cá nhân trên, tôi chỉ biết bà Nguyễn Ngọc Liên vì bà Liên là doanh nhân tỉnh Lào Cai. Bà Liên khai thế nào chứ tôi chưa bao giờ nhận tiền của bà ấy. Tôi không biết Cao Bá Hậu là ai, cũng chưa gặp Hậu thì sao có chuyện nhận tiền của Hậu.
- Ông có quan hệ gì với Vũ Văn Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phi Long, có trụ sở ở Sóc Sơn, Hà Nội?
- Tôi không biết người này.
- Tại cơ quan điều tra, bị can Cao Bá Hậu đã khai từng đưa cho Nguyên hàng chục triệu đồng, để đưa đến ông. Ông nghĩ sao về việc này?
- Không có chuyện đó.
- Theo xác minh của cơ quan, ông đã từng ký tới 14 văn bản cho phép các Công ty Thiên Lợi Hòa, Thành Sơn... được nhập khẩu thuốc lá qua các lối mở. Theo cơ quan điều tra, đó là trái pháp luật. Ông nói gì về điều này?
- Đâu phải một mình tôi quyết được việc ký các văn bản trên. Việc này đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai thông qua. Mỗi lần ký, tôi đều báo cáo Tỉnh ủy, và Tỉnh ủy cũng có thông báo gửi sang, đồng ý cho các doanh nghiệp trên được nhập khẩu thuốc lá qua các lối mở.
- Có thông tin cho rằng, trước đây có một cán bộ Cục Hải quan Lào Cai từng can ngăn rất quyết liệt chủ trương cho phép nhập khẩu thuốc lá qua các lối mở. Tuy nhiên, vị cán bộ này sau đó đã bị trù dập và điều chuyển công tác khác?
- Tôi hoàn toàn không biết có việc đấy, đấy là việc của ngành hải quan.
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai, Bùi Quang Vinh: "Có nhiều đơn thư nặc danh tố cáo ông Kim "Gần đây cũng có nhiều đơn thư nặc danh tố cáo ông Kim “chuyện này, chuyện nọ”. Tại một cuộc họp Thường vụ Tỉnh ủy, ông Kim đã giãi bày rằng mình hoàn toàn trong sạch, không nhận tiền của doanh nghiệp. Bây giờ, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (C15) đang điều tra, vậy để C15 tiếp tục làm sáng tỏ mọi chuyện, trong đó có cả chuyện ông Kim có nhận tiền của doanh nghiệp hay không. Đây là vấn đề của cá nhân ông Kim. Việc Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Kim ký các văn bản như đã nói không có sai trái. Vấn đề ở chỗ, việc buôn lậu đã không được phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời. UBND tỉnh đã có báo cáo lên Thường vụ Tỉnh ủy (khóa trước) về việc cho phép nhập thuốc lá và một số mặt hàng khác qua các “lối mở” ở biên giới, đồng thời cũng đã báo cáo lên các bộ, ngành liên quan. Khi đó, chúng tôi thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi cho rằng, đã có những người lợi dụng việc được nhập hàng để xảy ra buôn lậu, chứ không phải vì việc ký các văn bản kia... Lào Cai đã tạm dừng nhập khẩu một số mặt hàng, sau khi phát hiện có sai phạm ở Công ty Thiên Lợi Hòa và một số doanh nghiệp, cho dù phía Bộ Thương mại đã có ý kiến là chúng tôi nên tiếp tục mở cửa, và đặc biệt là Chính phủ vẫn cho phép nhập khẩu một số mặt hàng này". |
(Theo Tiền Phong)