Ngày 19/9, ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin với báo chí về một số công việc liên quan đến vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc.
Theo đó, những ngày qua có hai sự việc được dư luận quan tâm là sự cố 7 người chết, 5 người phải điều trị sau lễ hội âm nhạc tối 16/9 và cháy lớn trên phố Đê La Thành, ảnh hưởng nhiều bệnh nhi nghèo chiều 17/9.
Hay tin về sự cố tại lễ hội âm nhạc, lãnh đạo thành phố đã đưa ra một số công việc cần làm ngay. Đầu tiên là thăm các nạn nhân; hai là giao cho lực lượng công an điều tra; ba là yêu cầu ngành văn hóa tạm dừng những sự kiện tương tự đến khi làm rõ nguyên nhân... Quận Tây Hồ cũng được chỉ đạo hỗ trợ gia đình có người chết, đưa về địa phương mai táng.
Do đó, đầu giờ chiều 17/9, ông Quý đã đại diện lãnh đạo thành phố thăm hỏi những người nghi sốc ma túy đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện E.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý (đứng giữa) thăm nạn nhân từ lễ hội âm nhạc đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: M.A.
Còn với vụ cháy diễn ra vào chiều tối cùng ngày, thành phố chỉ đạo quận Ba Đình và các ngành hỗ trợ theo quy định, trước hết là tập trung chữa cháy và tạo điều kiện tối đa cho các hộ dân, bệnh nhân bị ảnh hưởng.
Giải thích lý do thăm bệnh nhân từ lễ hội âm nhạc Hồ Tây, ông Quý cho hay mục đích để động viên đội ngũ y tế nỗ lực cứu chữa, giảm thiểu các ca tử vong mà nạn nhân đều rất trẻ.
“Tôi nghĩ rằng, quan điểm chung của xã hội cũng như quy định pháp luật đều chủ trương không bỏ rơi người trót sa vào con đường nghiện ngập, làm sao kéo họ lại với xã hội”, ông nói.
Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) diễn ra tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây thu hút hàng nghìn người tham dự.
Kết thúc chương trình, nhiều người có biểu hiện nghi sốc ma túy đã được đưa đi cấp cứu. 7 người chết và 5 người hôn mê, tất cả đều dương tính với ma túy. Tại hiện trường nhạc hội, cảnh sát thu được “bóng cười”, một số viên nén nghi ma túy tổng hợp.
Võ Hải