Sau nhiều năm tích lũy và phát triển, smartphone được đánh giá là dòng sản phẩm tiềm năng và là "ông vua" của làng di động thế giới. Tuy nhiên, phân khúc điện thoại phổ thông vẫn nhộn nhịp, thu hút được sự quan tâm của người dùng bởi không phải ai cũng đủ khả năng chi trả cho những chiếc điện thoại thông minh.
Về phía các nhà sản xuất, đa phần chẳng mấy mặn mà với những chiếc điện thoại phổ thông từng nổi đình nổi đám cách đây nhiều năm. Hầu như các model phổ thông xuất hiện trên thị trường chỉ để làm cho đủ phân khúc.
Phần lớn những thiết bị cầm tay phổ thông dù sở hữu mức giá cao nhưng tính năng thực dụng, hữu ích lại chẳng mấy khi xuất hiện. Trong tầm giá khoảng 500.000 đồng trở lại, người dùng khó tìm ra một chiếc điện thoại có đủ yếu tố như bền, đẹp, hay nghe nhạc tốt. Càng xuống những tầm giá thấp hơn, một sản phẩm như ý sẽ càng khó tìm.

Nắm bắt được xu hướng này, Philips tiếp tục thể hiện vị thế trong làng di động phổ thông với model E101. Mang thiết kế cổ điển, chắc chắn làm nên tên tuổi của điện thoại “cục gạch” thời xưa, nhưng cũng đổi mới nhờ những tính năng thông minh và hữu ích.
Với mức giá 320.000 đồng, người dùng có thể sở hữu máy E101, sản phẩm trang bị màn hình màu TFT 1,77 inch. Máy còn ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, bàn phím bấm có độ nảy tốt và giao diện trực quan, sử dụng thuận tiện. Tương tự các dòng smartphone hiện nay, Philips E101 cũng được trang bị tính năng 2 SIM 2 sóng, giúp người dùng kết nối với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. Máy có khả năng lưu trữ lớn nhờ khe cắm thẻ nhớ lên đến 32 GB.

Điểm nhấn là tính năng nghe nhạc MP3, nghe FM có chất lượng âm thanh tốt, cho người nghe có những phút giây giải trí khó quên ở bất kỳ nơi đâu.
Người dùng có thể theo dõi các tin tức trong ngày qua trình duyệt Wap 2.0, sử dụng máy như một công cụ xem hình, video, đèn LED làm đèn pin hữu ích nhờ viên pin dung lượng 500 mAh, cho thời gian chờ lên tới 250 giờ, thời gian đàm thoại là 5 giờ.
Thu Ngân