Không khí ô nhiễm và các tác nhân như bụi, phấn hoa,... dễ ảnh hưởng đến sức khỏe những người cơ địa dị ứng hoặc bị các bệnh liên quan tới dị ứng. Để giúp cải thiện phần nào tình trạng dị ứng do ô nhiễm không khí, Philips ra đời sản phẩm máy lọc không khí AC0650 với nhiều điểm cộng về công nghệ.

Thiết kế tổng thể của máy lọc không khí AC0650. Ảnh: Philips
Đầu tiên, sản phẩm có tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 170 m3 mỗi giờ, cho phép lọc không khí phòng với diện tích 44 m2. Theo công bố, máy có khả năng loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm như bụi mịn PM 2.5, vi khuẩn, vi rút, phấn hoa, bụi, vẩy da thú cưng và các chất gây dị ứng khác,...
AC0650 có hệ thống lọc hai lớp NanoProtect Hepa. Hai lớp lọc này được công bố có khả năng loại bỏ 99.97% các hạt có kích thước nhỏ tới 0.003 micron bao gồm bụi mịn PM2.5, phấn hoa, chất gây dị ứng, vi khuẩn, vi rút... Công nghệ NanoProtect Hepa không chỉ chặn các chất ô nhiễm mà còn dùng tĩnh điện để giữ lại, tránh phát tán ngược ra không khí.
Trái ngược với mức công suất khá lớn, máy lọc từ Philips có thiết kế tương đối nhỏ gọn với chiều cao 34 cm, nặng 2,2 kg. Người dùng có thể đặt thiết bị trên bàn, kệ phòng ngủ, kệ sách phòng khách mà không chiếm nhiều diện tích. Tông màu trắng chủ đạo và thiết kế hình trụ tròn hiện đại cũng giúp sản phẩm tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống. Mặt trên cùng là nút điều khiển cảm ứng.

Người dùng điều khiển, xem các chỉ số không khí qua ứng dụng di động. Ảnh: Philips
Philips AC0650 được tích hợp ứng dụng Philips Air+, cho phép người dùng thông qua điện thoại thông minh để theo dõi tình trạng không khí ở nhà và điều khiển máy hoạt động từ xa. Dù ở bên ngoài hay phải đi công tác, người dùng vẫn có thể kiểm soát hay mở sẵn máy trước khi về đến nhà.
Sản phẩm được bán tại các cửa hàng điện máy, sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee với giá 2,89 triệu đồng.
(Nguồn: Philips)