Trong căn phòng nhỏ tồi tàn ở ngoại ô thủ đô Manila, một thanh niên 21 tuổi ngả người trên ghế, bật cho quạt máy chạy nhanh hơn. Trái ngược với quang cảnh bừa bộn xung quanh, trên bàn là một dàn máy tính hiện đại. Vuốt lại mái tóc, cậu ta bắt đầu công việc. Cậu tìm đến nơi lưu trữ thông tin của một người bán hoa qua mạng và kiểm tra kỹ lưỡng đơn đặt hàng. Với một bí danh vẫn dùng trên mạng là Eyestrain, điều cậu cần tìm là thẻ tín dụng của người mua hàng. Vừa cắt dán xong con số tìm được lên màn hình, Eyestrain vừa nói: "Thấy không? Thật đơn giản!". Cậu cũng cho biết, tất cả các linh kiện máy tính của mình đều được chi trả bằng thẻ tín dụng đánh cắp được qua mạng Internet.
Eyestrain là một ví dụ về nạn hacker đang tràn lan ở Philippines. Nước này có cả một thế giới ngầm, đầy rẫy những tin tặc. Họ am hiểu về tin học, thông minh và sáng tạo. Vậy tại sao họ lại trở thành hacker? Lý do chủ yếu là họ không thể tìm được việc làm đàng hoàng ở một nước đang "nghèo đói hoá" trong những bất ổn kinh tế và chính trị. Kết quả là một thế hệ hacker đặc biệt nguy hiểm xuất hiện, với biệt tài đánh cắp mật khẩu và phần mềm.
Tiêu biểu cho các hacker ở Philippines hiện nay là Onelde Guzman, 23 tuổi, ở Manila. Năm ngoái, Guzman bị kết tội tạo ra virus Tình yêu (Love Bug), làm náo động cả thế giới, từ Pakistan đến Lầu Năm góc. Bị thất nghiệp, cậu đột nhập vào tài khoản của người khác để truy cập Internet, vì không có đủ tiền.
Đó là tình trạng điển hình ở Philippines: các hacker được đào tạo đầy đủ nhưng lại không tìm được việc làm. Khoảng 350.000 sinh viên Philippines đang theo học tại các trường CNTT trên khắp đất nước. Tuy nhiên, có rất ít việc làm phù hợp với trình độ của họ.
Một nhân tố khác là phần lớn sinh viên các trường đại học hàng đầu của Philippines xuất thân từ tầng lớp giàu có và trung lưu. Họ chiếm hết việc làm tốt khi ra trường. Đối với những người thuộc tầng lớp thấp kém hơn, như Eyestrain chẳng hạn, có thể cả đời cũng không có cơ hội được tuyển dụng. Thế là họ trở thành hacker. Cộng tác với những người "cùng hội cùng thuyền", Eyestrain đã lập ra được cả một hệ thống hoạt động tinh vi.
Năm ngoái, hơn 40 website ở Philippines đã bị tin tặc tấn công, trong đó có cả website của lực lượng hải quân và không quân. Trên nhiều site, tin tặc để lại những tin nhắn, trêu chọc, nhiếc mắng các nhà quản lý mạng. Phải thừa nhận rằng, hacker đều là những người có trình độ cao, nên chuyện "xỏ mũi" quản lý mạng vẫn thường xảy ra. Với trình độ như vậy, nếu được làm việc một cách chính đáng, chắc chắn họ sẽ phục vụ hữu ích cho sự phát triển của CNTT.
Nạn tin tặc đang tràn lan ở Philippines không chỉ là nỗi lo riêng của quốc gia này. Nó còn có thể gây ảnh hưởng lớn cho cả thế giới, mà vụ virus Tình yêu là một minh chứng rõ ràng nhất.
(Theo KH&ĐS, 11/6)