Ba binh sĩ bị thương trong sự việc ngày 23/3, cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano nói hôm nay, nhưng không nêu cụ thể tình trạng của họ.
Quân đội Philippines trước đó công bố video cho thấy hai tàu màu trắng của hải cảnh Trung Quốc liên tục phun vòi rồng vào tàu tiếp vận Unaizah May 4 (UM4) của Philippines. UM4 khi đó đang trên đường tiếp vận cho đơn vị đồn trú ở bãi Cỏ Mây. Theo quân đội Philippines, ba binh sĩ bị thương đã được chữa trị trên một tàu tuần duyên hộ tống UM4.
"Đây chỉ là hoạt động luân chuyển và tiếp tế bình thường, nhưng hãy xem cách phía Trung Quốc phản ứng", ông Ano cho biết.
Phát ngôn viên hải cảnh Trung Quốc Gan Yu tuyên bố các tàu Philippines đã "xâm phạm khu vực, bất chấp cảnh báo liên tục của phía Trung Quốc" và bị lực lượng nước này "kiểm soát, cản trở và đẩy đuổi".
Tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu tiếp vận Philippines gần bãi Cỏ Mây sáng 23/3. Video: Cảnh sát biển Philippines
Tàu tiếp vận UM4 từng bị hư hại do vòi rồng của hải cảnh Trung Quốc ở cùng khu vực vào ngày 5/3. Khi đó, 4 thành viên thủy thủ đoàn UM4 cũng bị thương.
Quân đội Philippines sử dụng tàu chiến cũ nát BRP Sierra Madre mắc cạn ở bãi Cỏ Mây như một tiền đồn để duy trì hiện diện ở khu vực này từ năm 1999. Trên tàu có đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền.
Trung Quốc và Philippines gần đây liên tục đối đầu gần bãi Cỏ Mây. Các tàu Trung Quốc thường phun vòi rồng và va chạm với các tàu Philippines để ngăn cản Manila tiếp tế cho đơn vị đồn trú ở BRP Sierra Madre. Ano tuyên bố Philippines sẽ không bị đe dọa và tiếp tục hoạt động tiếp tế này.
Như Tâm (Theo AFP)