Là lượt trận cuối nên trận đấu giữa Philippines và Myanmar diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định), cùng giờ với trận đấu Việt Nam và Singapore ở sân Mỹ Đình.
![]() |
| Philippines (xanh) có thể xem là một hiện tượng của giải năm nay. |
Philippines đã có bốn điểm sau hai loạt trận, nhưng nếu để thua Myanmar, họ sẽ bị loại còn Việt Nam khi đó sẽ chỉ cần một trận hòa với Singapore cũng đủ đi tiếp. Chính vì vậy đã có khoảng vài trăm CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ cho Myanmar - đội đã thảm bại 1-7 trước đội tuyển của chúng ta trong trận ra quân.
Chỉ cần có thêm một điểm để chắc chắn đi tiếp nên Philippines đã chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Họ gần như chỉ cắm duy nhất một cầu thủ ở phía trên, còn lại tập trung hết bên phần sân nhà lo phòng ngự. Kể cả khi có bóng họ cũng chẳng mấy khi dâng cao, mà tìm cách ban chuyền thật lâu để giảm nhịp độ trận đấu.
Trong khi đó không còn mục tiêu nhưng Myanmar vẫn thi đấu nhiệt tình, cầm bóng nhiều và tấn công mạnh dạn. Tuy nhiên do khả năng kết thúc quá yếu kém, nên cố gắng lắm họ cũng chỉ có thể đưa bóng đến trúng vị trí của thủ môn Philippines.
Sau giờ nghỉ, tốc độ trận đấu có nhích lên đôi chút. Ian Araneta đã có cơ hội có lẽ là tốt nhất trận, nhưng cầu thủ của Philippines đưa bóng trúng chân cột dọc. Một số đồng đội của anh sau đó đã có thêm cơ hội nhưng cũng chẳng ai thành công.
Kết quả hòa 0-0 dẫu vậy cũng đủ đưa Philippines lần đầu tiên vào bán kết AFF Cup (trước kia là Tiger Cup). Đối thủ sắp tới của họ là Indonesia - đội duy nhất toàn thắng trong ba trận vòng bảng.
| Bảng B | |||||||
| TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/S |
| 1 | Việt Nam | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 |
| 2 | Philippines | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 |
| 3 | Singapore | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 |
| 4 | Myanmar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 |
Doãn Mạnh
