Người gửi: Nguyễn Bá Trí
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Manila hành động không sai!
Mục đích mà người ta có mặt tại Iraq xét cho cùng cũng chỉ là vì động cơ kinh tế mà thôi. Những kẻ được coi là khủng bố (Những kẻ mà ta coi là mang tư tưởng phi chính nghĩa) thì lại hết sức dũng cảm, chấp nhận hy sinh thân mình vì tổ chức mà họ phụng sự, trong khi những người đi tái thiết, làm công tác nhân đạo... (được coi là chính nghĩa) thì không phải ai cũng...dũng cảm. Họ hăm hở ra đi (Hàng nghìn người Philippines chầu chực tại ga hàng không Manila với mong muốn được sang Iraq, ngay trong cả khi một công dân của tổ quốc họ có thể bị chặt đầu!?). Nhưng đó là vì họ chưa thực sự phải đối diện với cái chết!? Lý tưởng của họ và chính phủ nước họ xét cho cùng đâu phải là "Nghĩa vụ Quốc tế cao cả".
Manila không dũng cảm? Đừng trách họ. Tôi thì không nghĩ thế, làm kinh tế cả mà thôi. Không làm cách này thì làm cách khác. Không nhất thiết cứ phải đi đánh thuê cho Mỹ. Cứu và có trách nhiệm với công dân nước mình trước đã. (Nhất là lại trong hoàn cảnh mà anh ta không sẵn sàng hy sinh theo kiểu như thế!). Vì vậy, tôi thì tôi cho rằng Manila đã hành động không sai.
Họ chỉ sai và hèn nhát nếu hành động như vậy khi mà thế giới (LHQ) cần có họ tại Iraq để thực hiện một "Nghĩa vụ Quốc tế cao cả".
Người gửi: Nguyễn Thuật
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Việc quyết định rút quan khoi Iraq cua Chính phủ Philipin không chỉ cứu thoát công dân của họ mà con là hành động sáng suốt
Cuộc chiếm đóng Iraq của Mỹ và Anh không chỉ là bất hợp pháp, mà nó còn làm cho uy tín của Liên Hiệp Quốc suy giảm. Phần lớn cộng đồng quốc tế lên án cuộc chiến phi lý này, nó làm cho trật tự của thế giới đang bị đảo lộn...
Mặc dù, chế độ được dân bầu, được cộng đồng quốc tế công nhận của nước cộng hoà Iraq đã bị sụp đổ, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục lôi kéo các quốc gia khác gửi quân tới Iraq với cái cớ "Giúp nhân dân Iraq khôi phục lại đất nước". Chính cái cớ này mà một số quốc gia khác bất chấp sự phản đối của nhiều người dân đã gửi quân hoặc đang có ý định gửi quân tới Iraq và coi việc gửi quân tới Iraq là một nhân tố quan trọng để trở thành đồng minh thân cận với Mỹ, trong đó có Philippines. Việc công dân Philippines bị bắt cóc và sẽ bị tiêu diệt nếu Philippines không rút quân về nước đã làm cho chính phủ nước này phải quyết định rút quân về nuớc trong thời gian sớm nhất để cứu thoát con tin.
Thiết nghĩ đây là một hành động sáng suốt của Chính phủ mới Philippines, điều này có ý nghĩa tích cực vì nó không chỉ là cứu được công dân của họ, người thân của gia đình đang bị chiến binh Iraq đe doạ mà còn làm cho Philippines không mất người tốn của và cũng làm cho chính quyền Mỹ hiểu được rằng nhiều điều họ muốn nếu không có sự đồng tính của cộng đồng quốc tế thì họ không thể làm được. Còn nếu quốc gia nào có ý định gửi quân đến Iraq thì khác gì đi dọn bãi thải ngổn ngang của Mỹ ở Iraq lại với cái cớ cũ rích là: "Giúp nhân dân Iraq khôi phục lại đất nuớc"...