Dựa vào thông tin chỉ điểm từ một người được cho là từng trốn thoát khỏi trung tâm ở phía bắc thủ đô Manila, cảnh sát Philippines ngày 14/3 cho biết họ đã vạch trần một đường dây, trong đó các lao động, có thể là nạn nhân buôn người, bị ép thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo trực tuyến.
Trung tâm lừa đảo vừa bị triệt phá là một khu phức hợp rộng 10 ha ở thành phố Bamban, đang giả dạng một công ty trò chơi Internet.
"Các lao động được giải cứu nói rằng trung tâm chuyên thực hiện các vụ lừa tình, lừa tiền điện tử và nhiều chiêu lừa đảo khác", Gilberto Cruz, người chỉ đạo cuộc đột kích trung tâm này vào rạng sáng nay, cho hay. "Nạn nhân bị khống chế bằng cách tịch thu hộ chiếu nên họ không thể rời đi".
Cảnh sát thông báo tìm thấy 432 công dân Trung Quốc, 371 người Philippines, 57 người Việt Nam, 8 người Malaysia, 3 người Đài Loan, 2 người Indonesia và 2 người Rwanda tại địa điểm kể trên.
Các trung tâm lừa đảo mọc lên như nấm khắp Đông Nam Á. Những tập đoàn tội phạm thường tìm cách dụ dỗ, bắt cóc hoặc ép buộc người lao động tham gia vào hoạt động lừa đảo, "săn mồi" trực tuyến.
Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, hoạt động lừa đảo đang thu về số tiền khổng lồ, tương đương hàng tỷ USD.
Các nạn nhân cho biết họ thường phải vờ yêu đương hoặc giả mạo bản thân là người có thu nhập cao để thuyết phục mọi người đổ tiền vào những nền tảng đầu tư không có thật.
Theo giới chức Philippines, tại trung tâm, khu phức hợp gồm 36 tòa nhà văn phòng và ký túc xá, các lao động thường xuyên bị đe dọa trừng phạt, gây tổn hại về thể chất nếu không thực hiện lừa đảo.
"Những ai không đạt được chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, cấm ngủ hoặc nhốt trong phòng", Cruz nói.
8 nghi phạm đang bị giam với cáo buộc bắt người trái phép và buôn người.
Năm ngoái, cảnh sát Philippines cũng bắt gần 3.300 người trong hai cuộc đột kích quy mô lớn vào những địa điểm được cho là trung tâm lừa đảo tại thủ đô Manila.
Vũ Hoàng (Theo AFP)