Gần bốn tuần sau khi Philip Seymour Hoffman qua đời, nguyên nhân cái chết của ngôi sao được công bố hôm 28/2. Báo cáo viết, Philip chết do "tai nạn ngộ độc cấp tính hỗn hợp ma túy, bao gồm heroin, cocaine, benzodiazepines và amphetamine". (Benzodiazepines là những loại thuốc thuộc nhóm an thần, trong khi amphetamine là thuốc kích thích thần kinh).

Nam diễn viên Philip Seymour Hoffman. Ảnh: FilmMagic.
Thông tin trước đó cho biết, nam diễn viên được phát hiện qua đời hôm 2/2 với một chiếc kim tiêm dưới cánh tay. Cảnh sát tìm thấy 65 túi heroin bên trong căn hộ của Philip ở West Village, New York, Mỹ cùng nhiều kim tiêm đã qua sử dụng, thuốc theo đơn và các loại ma túy.
Philip Seymour Hoffman có tiền sử nghiện ngập. Ở tuổi 22, nam diễn viên đã phải tới trung tâm phục hồi chức năng do sử dụng rượu và ma túy. Tháng 5/2013, Philip phải đi cai nghiện hơn 10 ngày do tái nghiện sau 23 năm.
Nam diễn viên để lại toàn bộ gia sản cho bạn gái Mimi O'Donnell và ba con của họ - Cooper, Tallulah và Willa, theo bản di chúc được viết năm 2004.
Song Ngư