"Chúng tôi đã tuyên bố sẽ xóa tất cả trò lừa đảo khỏi khu vực của mình. Chúng tôi đang thực hiện điều đó và đã lập danh sách, chuẩn bị chuyển khoảng 10.000 người sang Thái Lan", phát ngôn viên nhóm phiến quân Myanmar Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) Naing Maung Zaw nói ngày 15/2.
Ông Zaw cho biết BGF đã đưa 61 người qua cây cầu biên giới tới Thái Lan và chuẩn bị mỗi ngày sẽ bàn giao khoảng 500 người, gồm nhiều quốc tịch.
Theo truyền thông Thái Lan, lượng đặc nhiệm chịu trách nhiệm về an ninh biên giới nước này tại tỉnh Tak phối hợp với BGF để tiếp nhận 7.000 người từ các hang ổ lừa đảo.
![Nhóm người làm việc tại trung tâm lừa đảo và các nạn nhân ở Shwe Kokko, thị trấn Myawaddy, Myanmar, ngày 14/2. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/15/AFP-20250215-36XV7CT-v2-HighRe-6490-7870-1739612820.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sra-2h40F1JqfNbIru3S1w)
Nhóm người làm việc tại trung tâm lừa đảo và các nạn nhân ở Shwe Kokko, thị trấn Myawaddy, Myanmar, ngày 14/2. Ảnh: AFP
Các thành viên BGF trước đó tuần tra những khu phức hợp tại Shwe Kokko, Myawaddy, phía đông Myanmar, trong chiến dịch trấn áp nạn buôn người.
Shwe Kokko đã trở thành tụ điểm của những kẻ lừa đảo, với các khu tổ hợp lớn nằm giữa những cánh đồng. Khu này nằm trong phạm vi kiểm soát của nhóm phiến quân BGF ở bang Karen.
Các hang ổ lừa đảo qua mạng thường dụ dỗ nạn nhân trên khắp thế giới bằng lời hứa về công việc thu nhập cao, nhưng sau đó bắt họ làm con tin và ép họ phải tham gia đường dây lừa đảo hoặc bị phạt nghiêm khắc.
Nhóm phiến quân Quân đội Phật giáo Dân chủ Karen (DKBA) tuần trước cũng gửi tối hậu thư đến các ông trùm Trung Quốc điều hành loạt trung tâm lừa đảo trực tuyến, sòng bạc phải rời khỏi thị trấn Phayathonezu, bang Kayin, giáp biên giới Thái Lan, trước ngày 28/2.
Phía chính phủ Thái Lan cũng phối hợp chặt chẽ trong cuộc chiến chống các trung tâm lừa đảo, gọi đây là "vấn đề an ninh quốc gia". Chính phủ nước này hồi đầu tháng cắt giảm nguồn cung điện cho 5 khu vực giáp biên giới Myanmar, nơi bị coi là hang ổ của tội phạm lừa đảo. Tuy nhiên, nhiều nhóm vẫn hoạt động do có máy phát điện.
Ngọc Ánh (Theo AFP)