Ngoài việc bán hạn ngạch nhập khẩu 420 xe máy của mình cho Mỹ Phượng, Phạm Văn Bự, Giám đốc Công ty Nông lâm hải sản xuất khẩu TP HCM (Agrimexco), còn giúp Mỹ Phượng nhập ủy thác xe máy từ số giấy phép nhập khẩu mà Phượng mua của 21 DN khác. Tất cả số hợp đồng ngoại thương này do Phượng thảo sẵn để Agrimexco ký.
Theo hồ sơ điều tra, từ đầu năm 1996 đến tháng 5/1997, Phạm Văn Bự đã ký 60 hợp đồng ngoại thương với hai công ty nước ngoài ở Singapore và Thái Lan để nhập 9.899 xe máy (trong đó có 9.827 xe Dream). Toàn bộ số xe được nhập về cảng Vũng Tàu và theo kết quả kiểm hóa của Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là xe “đã qua sử dụng”. Thế nhưng kết quả điều tra cho thấy, có tới 3.525 xe còn mới 100%. Như vậy, bằng việc “phù phép” này, Phượng đã trốn thuế được số tiền hơn 20,7 tỷ đồng.
Tiếp tay cho Phượng ở Agrimexco không chỉ là Giám đốc Bự mà còn là Trưởng phòng Kinh doanh Phan Hồng Hạnh, người có trách nhiệm thẩm định hợp đồng nhưng lại không biết đối tác là ai, chủng loại hàng hóa, chất lượng thế nào. Ngoài ra, Hạnh còn tham mưu với Bự, bán hộ Mỹ Phượng 420 xe máy, trốn được 468,5 triệu đồng tiền thuế doanh thu, lợi tức...
Hải quan: Dưới phát hiện sai phạm nhưng trên bao che
Thực ra, suốt một năm (4/1996-6/1997), việc nhập xe máy của Mỹ Phượng - Phạm Văn Bự đã bị bộ phận nghiệp vụ của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu nghi vấn, thậm chí đề nghị ngăn chặn, nhưng ông Cục trưởng Nguyễn Hữu Bát vẫn lờ đi, thậm chí còn “bắt tay” với liên minh buôn lậu này. Ngày 3/4/1996, ông Bát quyết định trái phép cho đưa các container xe máy về đường Trường Sơn, Thuận An (tỉnh Sông Bé cũ) để kiểm hóa. Hơn thế, ngày 28/5/1997, Phòng Điều tra chống buôn lậu phát hiện, lập biên bản với 168 xe Dream, xác định “xe chưa có dấu hiệu đã qua sử dụng” và đề nghị đưa đi giám định để làm cơ sở tính thuế cho những lô hàng trước đó. Thế nhưng Cục trưởng Bát đang công tác ở Hà Nội đã điện thoại về chỉ đạo là “không giám định”, cho hoàn thành thủ tục hải quan với chứng nhận là “xe đã qua sử dụng”. “Đèn xanh” của ông Bát đã cho phép các kiểm hóa viên làm việc bằng cách cho mở container, đứng dưới ngó qua rồi cho đi... hay nhiều trường hợp biên bản được lập trước khi kiểm hóa.
Cũng kiểu kiểm hóa như vậy, những tay chân của Trầm Tấn Tài và Đỗ Thị Mỹ Phượng đã khai là phải bồi dưỡng 2.000-4.000 USD/container tùy loại. Nhiều nhân viên hải quan của Cần Thơ, Long An vì đó đã phải ra tòa về tội nhận hối lộ. Thế nhưng cơ quan điều tra lại xác minh là nhân viên hải quan ở Bà Rịa - Vũng Tàu rất “vô tư”, chẳng hề nhận bồi dưỡng. 11 kiểm hóa viên có liên quan chỉ bị khởi tố và quy kết về hành vi thiếu trách nhiệm.
Hơn nữa, ông Nguyễn Hữu Bát sau khi bị khởi tố điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm vẫn còn được đảm nhiệm chức cục trưởng một thời gian; được đình chỉ điều tra, sau đó lại được tách ra xử lý sau. 11 nhân viên của ông do vậy hôm nay cũng chưa phải ra tòa. Ông Phạm Văn Bự và Phan Hồng Hạnh còn được đình chỉ điều tra vì “chiếu cố” hoàn cảnh nhân thân. Riêng ông Bự, rời khỏi ghế Giám đốc Agrimexco lại được nhấc lên ghế Phó tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (từ 5/1998 đến 11/1999).
Tách vụ án là không hợp lý
Theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, việc tách vụ án ra xét xử chỉ thực hiện nếu không làm ảnh hưởng đến việc xét xử chung với các bị cáo, với hành vi phạm tội còn lại. Thế nhưng trong vụ án buôn lậu đặc biệt nghiêm trọng này, việc tách hành vi nhập lậu, trốn thuế 9.827 xe máy rõ ràng đã làm giảm hẳn vai trò, mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội của Mỹ Phượng. Và cũng không công bằng khi một số giám đốc, cán bộ DNNN có hành vi tương tự như Agrimexco trong các vụ Trần Đàm, Phạm Ngọc Lâm đang phải ăn năn trong tù, thì Phạm Văn Bự, Phan Hồng Hạnh lại được đình chỉ điều tra.
(Theo Tuổi Trẻ)
Theo dòng sự kiện:
Đề nghị phạt tù chung thân với Đỗ Thị Mỹ Phượng (24/7)
Mỹ Phượng một mực kêu oan (19/7)
Hai thiếu sót lớn trong điều tra, truy tố vụ buôn lậu Mỹ Phượng (18/7)
Vai trò của Hải quan Long An trong vụ buôn lậu Mỹ Phượng (17/7)
Hải quan nhận hối lộ 2.000-4.000 USD một container hàng lậu (14/7)
Thủ đoạn lậu thuế của Mỹ Phượng và Tấn Tài (13/7)
Vụ Mỹ Phượng: 3 bị cáo đầu tiên đổ tội cho kẻ đang bỏ trốn (12/7)
Cách ly Đỗ Thị Mỹ Phượng trong phần xét hỏi (11/7)
10/7: Xét xử vụ án 119 container hàng lậu (4/7)
Cán bộ hải quan “thoát nạn” trong vụ Đỗ Thị Mỹ Phượng (15/6)
Lần thứ hai trả hồ sơ vụ 143 tỷ đồng hàng lậu cho VKS (21/3)