Ngân hàng thanh toán (ngân hàng của người bán) có trách nhiệm phát triển các đơn vị chấp nhận thẻ. Bằng hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ, một đơn vị có thể triển khai bán hàng và chấp nhận thanh toán bằng các máy đọc thẻ hoặc thanh toán trực tuyến trên Internet. Theo hợp đồng này, đơn vị bán hàng đã cam kết trả phí thanh toán và không thu phí này đối với người mua.
Phí thanh toán có các mức khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu thẻ, loại thẻ (tín dụng, ghi nợ), loại hình và quy mô của người bán, dạng giao dịch (trực tuyến, qua điện thoại hay cà thẻ qua máy). Phí này được ngân hàng thanh toán thu và phân chia cho các đối tượng liên quan. Phần lớn phí thanh toán được trả cho tổ chức thẻ quốc tế và ngân hàng phát hành thẻ. Khoản phí này được gọi là phí Interchange.
Phí thanh toán thẻ luôn là vấn đề gây tranh cãi trên thế giới. Janney Montgomery Scott (tổ chức nghiên cứu và cung cấp thông tin tài chính của Mỹ) đã thực hiện khảo sát hơn 300 chuyên gia trong ngành thanh toán về phí thanh toán thẻ và những ảnh hưởng của nó. Theo khảo sát này, chỉ khoảng 30% ý kiến cho rằng phải giảm phí thanh toán, trong khi đa số lại phản đối việc giảm phí này.
(Nguồn: OnePAY)