Tại một điểm đổi tiền mới ở Gia Lâm (Hà Nội), tiền lẻ 200 đồng và 500 đồng liền sêri có giá quy đổi khá đắt: 600.000 đồng "ăn" 200.000 đồng (tiền 200 đồng) và 700.000 đồng "ăn" 500.000 đồng (tiền 500 đồng). Tính ra, phí đổi tiền 200 đồng lên tới hơn 65%, còn tiền 500 đồng là gần 30%, cao gấp rưỡi so với năm ngoái. Tuy nhiên, chủ dịch vụ cho biết, khách không bị giới hạn số lượng tiền đổi như ở các chỗ khác. Riêng các loại tiền từ 1.000 đồng trở lên, phí đổi vẫn là 10%.
![]() |
Phí đổi tiền mới tại chợ đen đang đội lên cao so với năm ngoái. Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
Vẫn như các năm trước, 200 đồng và 500 đồng là 2 trong số những loại tiền hiếm nhất vào dịp Tết. Không chỉ bị áp phí cao lên tới 20 - 25%, để đổi được tiền mới loại 500 đồng, khách phải chấp nhận những điều kiện khắt khe. Anh Nguyên, kinh doanh dịch vụ đổi tiền trên mạng cho biết không nhận đổi riêng tiền 500 đồng mà phải đi kèm với các mệnh giá khác. Số lượng tối thiểu cũng từ 5 triệu đồng trở lên. Riêng với tiền 20.000 đồng, độ khan hiếm không bằng 500 đồng, nhưng cũng không đến mức dồi dào.
Theo anh này, các loại từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng, phí đổi chỉ 10%, nghĩa là cứ 100.000 đồng thì đổi được 90.000 đồng. So với năm 2011 phí dao động từ 5% đến 12%, mức này cào bằng và có phần ưu đãi hơn. Song đến gần Tết, nhiều khả năng, phí sẽ đội lên.
Riêng các loại tiền mệnh giá lớn từ 20.000 đồng đến 500.000 đồng, phí là 5% (đổi 1 triệu đồng "ăn" 950.000 đồng). Vẫn như các năm trước, tiền 500 đồng và 20.000 đồng có mức phí đổi cao nhất vì là loại hiếm. Hiện nay, phí đổi tiền mới 500 đồng phổ biến 20 - 25% (đổi 100.000 đồng chỉ được nhận về 75.000 - 80.000 đồng). Riêng tiền 200 đồng, anh này cho hay không có nguồn để cung ứng.
Chị Thảo có người nhà làm nhân viên ngân hàng cũng cho biết, tiền lẻ loại 200 đồng và 500 đồng năm nay gần như rất hiếm. Hiện nay, toàn bộ số tiền 500 đồng đều đã được khách hàng đặt trước. "Tiền này mình trữ được từ năm ngoái, chứ năm nay, 500 đồng hiếm lắm. Đến gần Tết, phí đổi tiền loại này có khi lên tới 50% mà vẫn không có nguồn để đáp ứng", chị Thảo nói. Hiện nay, với các loại tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, phí đổi là 10%, còn từ 10.000 đồng trở lên, phí là 5%.
Nhân viên một ngân hàng trên phố Thái Hà (Hà Nội) cũng thông tin, tiền 500 đồng và 20.000 đồng mới vẫn là những loại hiếm vào dịp giáp Tết. Ngay cả những nhân viên, cán bộ làm trong ngân hàng cũng chỉ được đổi số lượng tiền 500 đồng nhất định. Anh này cho biết, mọi năm thường nhận đổi giúp người thân, bạn bè, nhưng năm nay không dám hứa trước vì những loại tiền mệnh giá nhỏ 500 đồng, 1.000 đồng và 2.000 đồng không nhiều.
Nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, dịp Tết năm nay, tiền các mệnh giá vẫn được đưa vào lưu thông theo cơ cấu được phê duyệt sẵn nên không thể nói loại nào khan hay nhiều. Vị này cũng cho biết, gần Tết năm nào, chuyện đổi tiền mới, tiền lẻ cũng xôn xao, nhưng không đến mức căng thẳng. Thông thường, số lượng đưa vào lưu thông cũng được ấn định rõ ràng, và không chạy theo nhu cầu tiền mới đi chùa, mừng tuổi của người dân.
Tổng giám đốc một ngân hàng thương mại tại Hà Nội cũng cho biết, nhà băng này vẫn có tiền mới để nhân viên đổi cho khách hàng vào những dịp giáp Tết. Về việc các loại tiền mệnh giá thấp như 500 đồng và 200 đồng có xu hướng khan và phí đổi đắt lên, ông này cho hay, vì nhu cầu đi lễ bái của bộ phận lớn người dân vẫn lớn. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân ông, cũng không loại trừ khả năng các điểm kinh doanh dịch vụ tự nâng giá lên đối với loại 200 đồng. Thực tế, năm nay, người dân chuộng loại 500 đồng và 10.000 đồng nhiều hơn, ông nói.
Trao đổi với VnExpress.net, nguyên Thống đốc Ngân hàng Cao Sỹ Kiêm cho rằng, mức phí lên tới 65% là quá cao. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo ngân hàng cũng nhận định, khả năng năm nay tiền mệnh giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng sẽ khan hiếm. "Hiện ngân hàng Nhà nước hạn chế in tiền mệnh giá nhỏ, trong khi nguồn cung tăng mạnh trong dịp giáp Tết nên khả năng lãi đổi sẽ còn tăng", ông Kiêm nói.
Tuệ Minh - Hoàng Lan