Không có một sự nhân nhượng nào dành cho Phelps. Ảnh: AFP.
Michael Phelps bị cảnh sát chặn lại khi đang lái xe với tốc độ 84 dặm/giờ (khoảng 135 km/h) trên đoạn đường được giới hạn tối đa là 45 dặm/giờ ở Baltimore, Maryland (Mỹ) hôm 30/9.
Vận động viên 29 tuổi sau đó đã đưa ra lời xin lỗi và thông báo tạm rút khỏi các hoạt động thi đấu để đi điều trị tâm lý.
Án phạt chỉ kéo dài đến ngày 6/4/2015, nhưng Liên đoàn bơi Mỹ khẳng định Phelps sẽ không được chọn vào đội tuyển Mỹ tham dự giải vô địch thế giới ở Kazan (Nga) diễn ra vào tháng 8/2015.
Vận động viên thành công nhất trong lịch sử còn đối diện với nguy cơ bị cắt tài trợ.
Trong ba lần tham dự Thế vận hội 2004, 2008 và 2012 Phelps giành tổng cộng 22 huy chương, với 18 chiếc trong số đó là HC vàng.
Ngôi sao người Mỹ sau đó giải nghệ, nhưng quyết định trở lại hồi tháng 4.
Năm 2004 Phelps từng bị cảnh sát bang Maryland phạt vì tội lái xe trong khi say rượu, và bị treo bằng lái 18 tháng.
Hà Đồ