![anh-3362-1405704288.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/07/19/anh-3362-1405704288.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jkAv_Thv11Jhuy3aX4sjMA)
Hình ảnh được cho là chụp hệ thống tên lửa phòng không Buk ở Torez, Ukraine. Ảnh: Guardian.
Theo các chuyên gia tình báo và quốc phòng phương Tây, nhóm nổi dậy ở miền Đông Ukraine đang che giấu tất cả những bằng chứng liên quan tới bệ phóng tên lửa Buk. Tên lửa đất đối không này bị nghi được nhóm ly khai thân Nga dùng để bắn hạ máy bay chở khách của Malaysia hôm 17/7.
Trong khi Mỹ, Ukraine và chính phủ của các quốc gia khác đang tìm xem ai là người nhấn nút tên lửa thì bức ảnh đăng trên website của nhóm nổi dậy khoe khoang bắn hạ cái họ gọi là máy bay quân sự Ukraine đã bị gỡ xuống.
"Chúng tôi vừa hạ được chiếc An-26 (máy bay quân sự Ukraine) gần Teroz", dòng tin khoe chiến tích đăng trên một trang xã hội của lực lượng ly khai. Hiện dòng chữ đã bị xóa bỏ.
Những bức ảnh và video khác cho thấy Buk đang được di chuyển vào vùng do phe nổi dậy kiểm soát giữa Snizhne và Torez gần khu vực máy bay MH17 rơi cũng đã được gỡ bỏ.
Guardian dẫn lời một giới chức quân đội Ukraine cho biết, nhóm nổi dậy không thể điều khiển được hệ thống tên lửa phòng không mà không có sự hỗ trợ kỹ thuật của Nga.
Chuyến bay của hãng hàng không Malaysia hôm 17/7 bị bắn rơi rơi ở vùng chiến sự Donetsk, miền đông Ukraine khi đang trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur làm tổng cộng 298 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng. Máy bay được cho là bị tên lửa đất đối không của nhóm ly khai bắn hạ.
Bình Minh