![]() |
Chuẩn bị điều trị bằng tia gamma. |
Tia gamma được phát ra từ nguồn cobalt tụ vào khối u. Sau khi vị trí khối u được định vị trong không gian 3 chiều chính xác bằng kỹ thuật chụp ảnh MRI (cộng hưởng từ) hay CT xoắn ốc, các bác sĩ và kỹ thuật viên mới cho tia hướng vào khối u. Liều tia được tính toán làm sao cho các mạch máu và các tế bào khối u không thể phát triển. Sau 3 tháng, khối u sẽ teo lại và biến mất. Máy xạ tia gamma rất đắt và vì dùng nguồn cobalt nên phải thay định kỳ nguồn tia xạ Co60 sau 5 năm. Do đó chi phí cho một lần điều trị rất cao (15.000 USD).
Tia X. được phát ra từ máy LINAC (gia tốc thẳng). Các bước thực hiện giống như máy cobalt.
Sài Gòn Giải Phóng, 8/7