Phương pháp điều trị bảo tồn trong chữa trị ung thư có thể đã được đề cập đến trong nhiều năm gần đây tại Việt Nam, tuy nhiên, chưa được áp dụng nhiều, đặc biệt là trong điều trị ung thư phụ khoa.
Cắt bỏ cổ tử cung nhưng vẫn bảo tồn tử cung
Bệnh nhân tên Banker Lisa Guit, người Scotland, năm 2008, khi mới 29 tuổi, nhận được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung khi vừa mới đính hôn. Tế bào ung thư khi đó đã di căn đến hạch bạch huyết nên cô bắt buộc phải xạ trị, đồng nghĩa với việc khả năng cao cô sẽ không thể thụ thai. Và điều may mắn đã đến khi cô nằm trong 5% phụ nữ vẫn có lại kinh nguyệt sau khi xạ trị. Hơn một năm sau, tế bào tiền ung thư lại xuất hiện trong cổ tử cung. Lần này, cô Guit tìm hiểu và quyết tâm nhờ đến giáo sư Tay phẫu thuật mong giữ lại tử cung.

Giáo sư Tay Eng Hseon - Giám đốc Y khoa, Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc.
“Đối với bệnh nhân đã có xạ trị, chúng tôi thường không chỉ định loại phẫu thuật này vì nó sẽ gia tăng tính phức tạp. Sau xạ trị, các mô thường trở nên cứng, khó cắt và nguy cơ biến chứng cao”, giáo sư Tay phát biểu tại một cuộc họp báo ở Singapore. Tuy nhiên, vì bệnh nhân vẫn muốn giữ lại chức năng làm mẹ và bản thân cũng đã tìm hiểu kỹ về phương pháp điều trị nên cuộc phẫu thuật đã được diễn ra sau đó. Ca phẫu thuật kéo dài 4,5 tiếng. Giáo sư Tay cắt bỏ hoàn toàn phần tế bào ung thư ở cổ tử cung, song vẫn giữ lại được phần trên tử cung nơi trứng sẽ làm tổ sau này. Sau đó âm đạo được nối với tử cung, đồng thời giữ lại được mạch máu nuôi tử cung. Bốn ngày sau, cô đã xuất viện.
Và một lần nữa điều kỳ diệu lại đến, đáp lại ước mong mãnh liệt của người phụ nữ khát khao làm mẹ, Guit có kinh nguyệt 10 ngày sau phẫu thuật. Hiện tại, cô đang chờ đợi thiên thần bé nhỏ qua việc thụ tinh ống nghiệm.
Phẫu thuật bảo tồn buồng trứng
Đây là trường hợp của một bệnh nhân nhi 12 tuổi ở Việt Nam. Đầu năm 2012, em bị ra máu bất thường ở vùng kín và được gia đình đưa đi khám. Kết quả sinh thiết chẩn đoán em bị ung thư cổ tử cung. Tháng 5/2012, gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Tại đây, em được giáo sư Tay thăm khám. Đây là một trường hợp rất hiếm bởi bệnh nhân còn rất nhỏ tuổi và tế bào ung thư cũng đã phát triển khá lớn. Giáo sư Tay cho rằng phải có một giải pháp điều trị hoàn toàn khác bởi bệnh nhân còn có cả cuộc đời phía trước.
Tháng 6/2012, em bắt đầu thực hiện hoá trị để thu nhỏ khối u. Hai tháng sau đó, giáo sư Tay đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tử cung, bóc tách hoàn toàn các tế bào ung thư. Thêm một vài lần xạ trị sau đó, em đã không còn xuất hiện các tế bào ung thư. Đối với trường hợp này, giáo sư Tay đã bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhân bằng cách treo lên cao để không bị ảnh hưởng bởi quá trình xạ trị. Hiện, em đã khỏe mạnh và phát triển bình thường.
Giáo sư Tay Eng Hseon là một trong những người đi đầu trong khu vực về việc phát triển phương pháp điều trị bảo tồn ung thư phụ khoa. Mặc dù đang giữ nhiều trọng trách tại Singapore, ông vẫn mong muốn truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp phẫu thuật tiên tiến trong điều trị bảo tồn cho cộng đồng y khoa Việt Nam. Ngày 21/12/2013, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc sẽ tổ chức Hội nghị Y khoa Quốc tế lần thứ nhất chuyên đề ung thư phụ khoa. Trong hội nghị, giáo sư sẽ chia sẻ nhiều hơn về một số vấn đề liên quan đến phẫu thuật bảo tồn trong điều trị ung thư phụ khoa. Thông tin chi tiết tham khảo website: www.hanhphuchospital.com |
(Nguồn: Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc)