![]() |
Nhân viên an ninh mở còng tay cho bị cáo Tùng. Ngồi ngoài cùng phía bên phải là Yoo Yong Eun. |
Hai đồng phạm còn lại Nguyễn Hồng Thắng nhận mức án 4 tháng 25 ngày tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vũ Đình Hùng 24 tháng tù (cho hưởng án treo). 4 bị cáo phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng chiếm đoạt của hàng chục nạn nhân.
Bị tuyên án tù nhưng các bị cáo đều khẳng định rằng họ chỉ "giúp người lao động có thêm thu nhập, vài năm rồi trở về Việt Nam, chứ không phải trốn ra nước ngoài".
Sau hai ngày xét xử, HĐXX đã làm rõ, tháng 5/2002, Đào Thanh Tùng bàn với Yoo Young Eun (nhân viên Công ty Man Su tại Việt Nam) tổ chức cho lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc, chủ yếu dưới hình thức đi xem World Cup 2002. Yoo được phân công liên hệ với quê nhà đón khách, bố trí nơi ăn ở và việc làm. Tùng có trách nhiệm xin visa, mua vé máy bay.
Mỗi người có nhu cầu xuất khẩu lao động phải nộp 5.000-6.000 USD/người, đặt cọc 1.000-2.000 USD. Nếu họ tới Hàn Quốc trót lọt, thân nhân ở nhà sẽ thanh toán nốt phần còn lại. Trong vụ này, Tùng đã làm thủ tục cho 39 lao động sang Hàn Quốc, thu và chiếm đoạt hơn 560 triệu đồng. Yoo tổ chức xuất cảnh cho 29 nhân công, nhận hơn 680 triệu đồng.
Vụ việc bị bại lộ khi người lao động chờ mỏi cổ vẫn chưa được xuất ngoại. Đầu tháng 7/2002, Đào Thanh Tùng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ. Công an thu hàng chục quyển hộ chiếu, vé máy bay và tiền của nhiều người, trong đó có hộ chiếu của Yoo Yong Eun. Do vậy, Yoo đã liên hệ với Nguyễn Hồng Thắng (kỹ sư thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) xin lại những giấy tờ trên. Thắng lấy tiền công 200 USD song không hề giúp đỡ Yoo. Tương tự, một số lao động khác cũng đưa 3.000 USD nhờ Vũ Đình Hùng chạy chọt xin lại hộ chiếu đang bị công an giữ.
Tòa nhận định, Đào Thanh Tùng và Yoo Young Eun đã phạm tội tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép - đúng tội danh bị VKSND Tối cao truy tố. Nguyễn Hồng Thắng và Vũ Đình Hùng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, Tùng khai trong việc làm hộ chiếu có sự tiếp tay của Nguyễn Thúy Hằng, nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc. Song Cơ quan An ninh điều tra kết luận lời khai này không có cơ sở.
Anh Thư