Giáo hoàng Benedict XVI từ nhiệm cuối tháng hai vì lý do sức khỏe. Giới chức thành phố Rome mong đợi cuộc họp kín bầu Giáo hoàng mới, diễn ra ngày mai, sẽ thu hút vài trăm nghìn du khách. Dự kiến chi phí trông chừng đám đông ngốn khoảng 4,5 triệu euro (5,9 triệu USD). Trang web du lịch Expedia cho biết số lượng khách chọn đến Rome tăng gấp đôi chỉ trong vòng 24 giờ sau khi giáo hoàng Benedict thông báo từ nhiệm.
Đến nay, ngoại trừ khoảng 5.000 nhà báo được chính thức tham gia sự kiện, số lượng lượt khách cụ thể vẫn chưa được thống kê chính thức.
![]() |
Giới chức thành phố Rome mong đợi cuộc họp kín bầu Giáo hoàng mới sẽ thu hút vài trăm nghìn du khách. |
Những khách sạn gần khu Vatican nhất gần như kín khách. Theo website Casevacanza, nhu cầu lưu trú kể từ tuần này có thể tăng tới 30%. Viscardo Scialanga, nhà quản lý khách sạn Sant'Anna, chỉ cách vài trăm mét khu Thánh đường thánh Phêrô nói: "Vào tháng 3, phòng khách sạn thường trống, nhưng hiện giờ đã được lấp đầy khách”.
Angela Bernardini, 47 tuổi, điều hành một cửa hàng lưu niệm gia đình, chuyên bán mọi thứ như: áo thun, cốc nước, hình ảnh của các vị giáo hoàng tiền nhiệm, nói: “Giai đoạn kinh doanh tốt nhất là thời giáo hoàng John Paul II còn trị vì”. Trong cửa hàng này mặt hàng bán chạy nhất là những đồ lưu niệm có ảnh giáo hoàng John Paul II, chứ ảnh của giáo hoàng Benedict XVI thường rất hiếm, theo Bernardini.
Dù Bernardini chưa chuẩn bị cho sự kiện về cuộc họp kín bầu Giáo hoàng, nhưng cô nói rằng có thể sản xuất ra một loạt áp phích quảng cáo kích thước nhỏ cho tân Giáo hoàng mới chỉ trong một giờ, kèm theo là những móc khóa và khung hình lưu niệm. Bernardini hy vọng sẽ tìm ra được một tân Giáo hoàng xứng đáng vì điều này cũng có liên quan đến vấn đề kinh tế ở đây. “Nếu 2 cả hai được kết hợp tốt thì mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời”, cô Bernardini nói.
Vào năm 2005, trong khoảng thời gian diễn ra tang lễ Giáo hoàng John Paul II, ở những con đường lát đá cuội gần Đền Thờ Thánh Phêrô, số lượng tín đồ sùng đạo đổ về ngày càng nhiều để tỏ lòng tôn kính trước vị Giáo hoàng được chọn cho cả một thế hệ. Nhu cầu ăn uống là điều không thể thiếu. Andrea Marotta, 23 tuổi, cùng cha bán bánh pizza với giá 6,55 USD mỗi cái tại cửa hàng nhỏ gần thành phố Vatican, cho biết: “Chúng tôi đã làm việc không ngơi tay suốt 24 giờ trong thời điểm đó”.
Sự kiện phong chân phước cho Giáo hoàng John Paul II vào năm 2011 mang lại lợi nhuận 190 triệu euro (khoảng 247 triệu USD) cho khách sạn và nhà hàng. Các dịch vụ công cộng như xe buýt và tàu điện ngầm thu 30 triệu euro, và 15 triệu euro cho những cửa hàng bán lẻ, theo nghiên cứu của phòng thương mại Monza và Brianza.
Phương Mai (Theo Bloomberg)