Ông Lê Xuân Đình, Hạt trưởng Kiểm lâm Quỳ Châu, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ những người đi rừng, tổ công tác gồm kiểm lâm, công an và các đơn vị liên quan đã tiếp cận hiện trường.
"Xác voi đang phân hủy mạnh, có thể đã chết từ nhiều ngày", ông Đình nói, cho biết vị trí phát hiện là khu rừng tự nhiên nên phải đi bộ hơn một giờ mới tới nơi.
Lãnh đạo Kiểm lâm Quỳ Châu nhận định, voi chết nhiều khả năng là con voi mẹ đã già tuổi, từng xuất hiện tại khu dân cư ở xã Châu Phong hồi tháng 10-12/2022. Lúc đó, hai con voi đã phá hoa màu của người dân và đi trên tỉnh lộ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đang cử cán bộ tiếp cận hiện trường, thu thập thông tin.
Nghệ An có 14-16 voi hoang dã, đứng thứ ba cả nước sau Đăk Lăk và Đồng Nai. Trong đó, vùng lõi và vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát (nằm trên ba huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương) có ba đàn, 11-13 con; xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp có một con và huyện Quỳ Châu hai con.
Để đàn voi sinh sản, tránh nguy cơ suy giảm, chính quyền Nghệ An đã tính đến việc sáp nhập đàn, tuy nhiên gặp khó vì khoảng cách địa lý giữa các đàn rất xa. Các phương án như bắn thuốc mê, bắt voi thả vào đàn khác tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tới nay, kế hoạch này chưa thể thực hiện.
Hải Chi