Ngày 13/7, thượng tá Trần Quốc Khánh, Phó phòng Công binh, Bộ Tham mưu Quân khu 9, cho biết đoàn khảo sát do ông dẫn đầu đã kiểm tra hiện trường và các mảnh kim loại, dù phi công do địa phương thu thập được tại khu đất của ông Lê Văn Chăm (54 tuổi, ở phường 1, thị xã Duyên Hải).

Các bộ phận máy bay được trục với từ ao tôm ở TX Duyên Hải. Ảnh: Châu Thành
"Qua các chữ in trên các vật thể, đoàn nhận định đây là xác máy bay của Hải quân Mỹ, thuộc phi đoàn khu trục 514 (bị rơi trong chiến tranh) nhưng chưa xác định được kiểu loại", thượng tá Khánh nói.
Lực lượng công binh sau đó dùng máy rà soát tại khu vực ao tôm nhà ông Chăm đã phát hiện nhiều tín hiệu có kim loại. Đoàn khảo sát đang báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng cho tìm kiếm, trục vớt toàn bộ xác máy bay để có phương án xử lý, trả lại đất sạch cho người dân sản xuất.

Ao tôm nhà ông Lê Văn Chăm - nơi phát hiện nhiều mảnh xác máy bay Mỹ. Ảnh: Châu Thành
Trước đó, hôm 8/7, khi cải tạo ao để nuôi tôm công nghệ cao, ông Chăm phát hiện vết dầu từ đáy ao xì lên. Sau đó, ông dùng máy đào xuống lớp bùn bên dưới thu được nhiều mảnh kim loại hoen gỉ nên đã bán phế liệu.
Nắm thông tin, cơ quan chức năng đã lập biên bản, phong tỏa hiện trường. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh đã cử lực lượng Công binh cùng chính quyền địa phương thu gom được nhiều mảnh kim loại, dù phi công, trang thiết bị có chữ US.NAVY cùng ký hiệu của nhà sản xuất.
Cửu Long