Hôm 6/7, bệnh nhân cho biết ba tháng trước đi khám sức khỏe định kỳ, siêu âm ổ bụng thấy niêm mạc tử cung dày 20 mm. Bác sĩ khuyên đi khám chuyên khoa Sản, nhưng khi đó không có triệu chứng, bà chủ quan ở nhà.
Hai tuần gần đây, người bệnh bị ra máu âm đạo, đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám, được chẩn đoán ung thư niêm mạc tử cung, phải phẫu thuật cắt tử cung - phần phụ và nạo vét hạch.

Một bệnh nhân tầm soát ung thư tại bệnh viện. Ảnh: Thu Ngô
Ngày 6/7, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, chuyên khoa Sản, cho biết ung thư nội mạc tử cung hoặc ung thư tử cung là bệnh thường gặp ở nữ giới. Bệnh xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng hay gặp ở phụ nữ trong độ tuổi 60, trong đó 12% ca bệnh gặp ở thời kỳ tiền mãn kinh.
Người có yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh là béo phì, có kinh lần đầu sớm, hội chứng Lynch, xạ trị vùng chậu, hội chứng buồng trứng đa nang,... Dấu hiệu bệnh là ra khí hư bất thường, đau vùng chậu thường xuyên, thay đổi thói quen đại tiện, tiểu tiện, giảm cân không rõ lý do. 90% trường hợp có biểu hiện ra máu âm đạo, điển hình là chảy máu tử cung sau mãn kinh.
Bác sĩ khuyến cáo chị em khi thấy xuất hiện các dấu hiệu bất thường, nhất là nhóm sau mãn kinh, cần khám sớm. Nếu phát hiện và điều trị kịp thời, cơ hội sống sót sau 5 năm là 95%. Ở giai đoạn muộn, khi tế bào ung thư di căn đến các cơ quan khác, tỷ lệ sống sót khoảng 25%.
Lê Nga