Livescience cho hay các nhà khoa học Đức và Malaysia nhìn thấy những con ếch có kích cỡ bằng hạt đậu gần một ngọn núi trong công viên quốc gia Kubah trên đảo Borneo. Khu vực mà họ phát hiện những con ếch thuộc quyền quản lý của Malaysia. Họ gọi loài ếch mới là Microhyla nepenthicola.
"Tôi từng nhìn thấy những mẫu vật ếch Microhyla nepenthicola có niên đại hơn 100 năm trong các viện bảo tàng. Nhiều nhà khoa học nghĩ chúng là những con chưa đến giai đoạn trưởng thành, nhưng hóa ra chúng là những con trưởng thành", Indraneil Das, một chuyên gia của Đại học Sarawak, Malaysia, nói.
|
Mộ
t con ếch Microhyla nepenthicola ngồi trên bút chì. Ảnh: physorg.com. |
Sự sinh tồn của loài ếch Microhyla nepenthicola phụ thuộc vào loài cây ăn thịt mang tên Nepenthes ampullaria trên đảo Borneo. Những cây này có nhiều chiếc lá hình nắp ấm để bắt mồi. Ếch đẻ trứng vào các thành bên trong lá hình nắp ấm. Sau khi nở nòng nọc lớn lên nhờ chất lỏng trong lá.
Những con ếch trưởng thành có chiều dài từ 10,6 tới 12,8 mm - tương đương chiều dài của hạt đậu. Do chúng quá nhỏ nên việc tìm kiếm chúng là thử thách to lớn đối với các nhà khoa học. Họ tìm thấy chúng nhờ tiếng kêu. Chúng "ca hát" từ lúc mặt trời lặn cho tới tận sáng sớm hôm sau.
Phát hiện sẽ được công bố trên tạp chí Zootaxa tại New Zealand.
Minh Long
