Ngày 10/7, ông Lê Đình Phương, Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cho biết hai loài động vật này được tìm thấy trong giai đoạn 2017-2020 khi Ban thực hiện dự án nghiên cứu, bảo tồn các loài gấu ngựa, cầy vằn bắc.

Bẫy ảnh ghi nhận sự xuất hiện của gấu ngựa tại thung Lâu Buốc Nặm và cầy vằn bắc tại thung Mó Chó. Ảnh: Khu bảo tồn Pù Luông cung cấp.
Nhóm nghiên cứu đã điều tra, đánh giá nhu cầu nguồn thức ăn cũng như các mối đe dọa đối với hai loài. Thức ăn của gấu ngựa gồm 28 loài thực vật và 7 nhóm loài động vật; thức ăn của cầy vằn gồm 4 loài thực vật và 10 nhóm loài động vật, như giun đất, dế mèn, vòi voi, bọ hung, gián, thảo quả các loài chi ficus, lá cỏ...
Theo ông Phương, thời gian tới Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí thực hiện các nghiên cứu khoa học nhằm tăng cường công tác bảo tồn hai loài gấu ngựa, cầy vằn bắc nhằm tạo sự cân bằng sinh thái, bảo tồn tính đa dạng sinh học, góp phần bảo vệ các loài động vật rừng hoang dã tại Pù Luông nói riêng và ở Việt Nam nói chung.
Ban quản lý cũng duy trì hoạt động tuần tra, đặt bẫy ảnh để giám sát sự biến động của quần thể hai loài này cũng như tăng cường xử lý các hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép.

Cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tìm thấy tảng mật ong - loại thức ăn ưa thích của loài gấu ngựa. Ảnh: Lam Sơn.
Gấu ngựa (Ursus thibetanus) là loài thú lớn, nặng 80-180 kg, thân béo, tai tròn, chân trước, chân sau có 5 ngón, đi bằng bàn chân sau. Bộ lông gấu ngựa màu đen tuyền, lông hai bên cổ dài tạo thành bờm, ngực có yếm hình chữ V, đuôi ngắn, không thò ra khỏi bộ lông. Gấu ngựa có tên trong Danh lục đỏ thế giới và Sách đỏ Việt Nam 2007, chỉ còn tại các cánh rừng nguyên sinh, ít tác động của con người.
Cầy vằn bắc (Chrotogale owstoni) có bộ lông màu vàng nhạt hoặc xám bạc, có 4-5 sọc đen lớn vắt ngang lưng, mặt có ba sọc đen nhỏ kẹp giữa hai sọc trắng chạy từ mũi đến đầu, sườn và đùi có nhiều đốm đen. Cầy vằn bắc cũng nằm trong Danh lục đỏ thế giới và Sách đỏ Việt Nam, rất ít khi phát hiện dấu vết của loài.
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông rộng hơn 17.000 ha, nằm trên các huyện Bá Thước, Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Pù Luông được đánh giá là khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị lớn về khoa học, kinh tế xã hội và du lịch sinh thái. Rừng Pù Luông đóng vai trò quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn sông Mã.
Do còn nhiều cánh rừng nguyên sinh, khu bảo tồn Pù Luông hiện có hệ động thực vật phong phú về số lượng và chủng loại với gần 600 loài động vật thuộc 130 họ động vật có xương sống, trong đó có hơn 50 loài quý hiếm (gồm 26 loài thú, 5 loài dơi, 6 loài chim, 5 loài cá nước ngọt, 6 loài bò sát)...
Khu bảo tồn này là nơi cư trú của nhiều loài quý hiếm như báo gấm, beo lửa, hưu sao, gấu ngựa, sơn dương...