![]() |
Tàu phá băng của Hiệp hội Khoa học Mỹ. |
Phát hiện này thuộc về nhóm một các nhà khoa học đang tham gia chuyến thám hiểm 9 tuần, do Tổ chức Khoa học Quốc gia Mỹ tổ chức. Họ đi dọc theo dãy núi giữa đại dương Gakkel, chạy dài 1.700 km từ bắc Greenland tới Siberia, nằm sâu dưới mũ băng Bắc cực, lập bản đồ và nghiên cứu chúng. Đây là vùng sâu nhất và phần nằm xa nhất trong hệ thống các dãy núi giữa đại dương phân bố khắp thế giới.
Trong ảnh địa hình, các dãy núi này trông như vết rạch sâu vào trái đất, chạy dài hàng chục ngàn km trên những vùng trũng đại dương. Tại đây, các mảng thạch quyển mỏng tách rời nhau, và từ đó nham thạch nóng chảy phun lên, làm nhô cao vùng ranh giới giữa chúng và tạo ra hàng chuỗi núi lửa.
Dãy Gakkel tỏ ra là nơi có hoạt động núi lửa mạnh mẽ nhất. Tại đây, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy và lập bản đồ 12 núi lửa dưới biển chưa từng biết đến. Họ cũng thu thập được bằng chứng về những vùng rộng lớn trên biển, nơi xuất hiện các "ống khói đen", được coi là nguồn cấp nhiệt cho sự sống ở nền đáy đại dương cực Bắc lạnh lẽo này.
B.H. (theo Reuters)