Khối sắt hình trụ nghi là động cơ máy bay đang được đặt trước cổng nhà anh Trần Ngọc Thắng. Ảnh: Đức Hùng |
Anh Trần Ngọc Thắng (40 tuổi, trú xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, chiều 14/5, anh cùng 10 người khác dùng thuyền đi khai thác ngao trên vùng biển Cửa Sót (huyện Lộc Hà). Trong lúc lặn biển, một người phát hiện khối kim loại lớn ở độ sâu 15 m. “Tôi và một số người lặn xuống xác định đây có thể là bộ phận của máy bay nên đã điều thêm thuyền công suất lớn có máy cẩu đến trục vớt”, anh Thắng nói.
Đến tối 17/5, vật thể này được trục vớt lên bờ và đưa về nhà anh Thắng. Đó là một khối kim loại hình trụ, nặng khoảng 1,5 tấn, dài 1,5 m, bán kính chỗ rộng nhất là 60 cm, chỗ nhỏ nhất là 50 cm. “Chúng tôi phải ròng rã mò lặn trên biển suốt 3 ngày mới trục vớt được. Khối kim loại rất nặng nên anh em khó cẩu lên thuyền. 3 chiếc dây thừng cỡ lớn đã bị đứt”, anh Thắng kể.
Do nằm dưới biển lâu ngày nên khối kim loại bị hoen rỉ, bong tróc nhiều chỗ. Anh Thắng cũng đã cất giữ một khối kim loại có khắc chữ nước ngoài.
Có một khối sắt khi dòng chữ nước ngoài ở trong khối kim loại. Ảnh: Đức Hùng |
Ông Dương Đình Hóa, Xã đội trưởng Thạch Kim, nơi quản lý vùng biển Cửa Sót cho biết, từ năm 1968, thời điểm Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, vùng biển này từng xảy ra nhiều trận đánh lớn. Lực lượng quân dân, du kích ở đây đã dùng súng máy phòng không 12.7 mm để bắn máy bay Mỹ.
“Thời điểm đó, máy bay Mỹ từ ngoài vùng biển vào đất liền ném bom, thả thủy lôi và bị người dân bắn rơi một vài chiếc. Vào năm 2008, có một đoàn quân sự của Mỹ sang đây tìm kiếm máy bay, họ phát hiện một hộp sắt nhỏ cách bờ khoảng 2 hải lý, nghi là một bộ phận của máy bay rơi thời chiến tranh”, ông Hóa nói và thông tin cách đây vài năm, người dân từng nhặt được một vài mảnh vỡ của máy bay.
Một lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Sót cho hay, bước đầu Phòng khoa học công nghệ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tới xem xét và nghi đây là một phần động cơ máy bay được sử dụng trong chiến tranh. Phòng đã lấy mẫu để xác minh. "Trước mắt chính quyền đã lập biên bản bàn giao cho gia đình anh Thắng bảo quản vào trông coi”, vị này nói.
Đức Hùng