Bệnh nhân khám tổng quát tại Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật, chụp CT toàn thân ghi nhận thận phải bị ứ nước, thâm nhiễm mỡ nhẹ xung quanh và một số dấu hiệu bất thường. Các bác sĩ nghi ngờ lao, sinh thiết thành bàng quang phát hiện bệnh nhân bị nhiễm lao đường tiết niệu.
Ngày 5/9, bác sĩ Đỗ Văn Công, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết lao tiết niệu là bệnh lành tính, có thể chữa khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng nếu phát hiện sớm. Bệnh khó chẩn đoán sớm bởi những triệu chứng không đặc trưng và dễ nhầm lẫn với các bệnh đường sinh dục khác. Nếu không phát hiện kịp thời, bệnh dễ gây những biến chứng nặng ảnh hưởng sức khỏe người bệnh và có nguy cơ vô sinh.
Bệnh nhân này sau đợt điều trị lao hơn 6 tháng, các triệu chứng về đường tiểu biến mất hoàn toàn, sức khỏe trở lại bình thường.
Bệnh lao có thể gặp ở tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó lao phổi là thể lao phổ biến nhất, lao hệ tiết niệu hiếm gặp hơn. Để tránh lây nhiễm lao xung quanh, người bệnh dùng khẩu trang, che miệng khi tiếp xúc nói chuyện với người khác, khi hắt hơi, ho. Không khạc nhổ bừa bãi, rửa tay xà phòng thường xuyên, đảm bảo nơi ở thông khí tốt...
Lê Phương