Tổng lượng trái phiếu phát hành có giá trị 1.800 tỷ đồng, một nửa trong số đó có thời hạn 3 năm, nửa còn lại có thời hạn 5 năm. Lần đấu thầu này được chia làm ba đợt vào các ngày 17/10, 24/10 và 31/10. Thời gian phát hành trái phiếu là cuối tháng 10 và đầu tháng 11 với lãi suất tính theo khung do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.
Từ đầu năm tới nay, do đà sụt giảm chung của thị trường chứng khoán, cùng với đó là việc lãi suất trần huy động của các ngân hàng có thời điểm được nâng lên trên 19% khiến lãi suất của trái phiếu, vốn chỉ khoảng 11% một năm, trở nên kém hấp dẫn với các nhà đầu tư. Thậm chí trong lần phát hành trái phiếu vào cuối tháng 6, tổng lượng vốn huy động được chỉ là 2 tỷ đồng trong khi giá trị phát hành lên tới 300 tỷ.
Xuân Hòa