Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 27/1/2023, 16:06 (GMT+7)

Pháp vương Drukpa chủ trì lễ cầu an ở Tây Thiên

Vĩnh PhúcPháp vương Gyalwang Drukpa chủ trì pháp hội cầu an theo nghi lễ Phật giáo Kim cương thừa tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo), sáng 27/1.

Hàng nghìn du khách, phật tử đổ về Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên dự pháp hội Đại Bi Quan Âm với các nghi lễ cầu mong năm mới thái bình, an lạc. Lần đầu tiên, pháp hội được tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán - thời điểm tốt lành nhất trong năm và sẽ kéo dài tới 29/1 (mùng 8 Tết).

Khai chuông và phát biểu mở đầu pháp hội lúc 9h15, Pháp vương Drukpa nhấn mạnh đây là thời điểm linh thiêng đầu năm mới với năng lượng tốt lành, mang bình an đến mọi nhà. Ngài gửi lời cảm ơn các cấp chính quyền hỗ trợ, nỗ lực của trụ trì, tăng ni, chư tôn, công nhân đã chuẩn bị cho buổi lễ.

Pháp vương cắt băng khai quang các đường vi nhiễu Phật Uyển quanh Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên.

Theo quan niệm, vũ trụ được tạo thành từ năm yếu tố gồm đất, nước, gió, lửa và hư không. Năm đường nhiễu với màu sắc xanh dương, xanh lục, đỏ, trắng và vàng tượng trưng cho các yếu tố trên tạo thành các vòng tròn đồng tâm bao quanh Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên.

Pháp vương cùng Tăng đoàn, phật tử đi bộ bốn vòng trên các đường vi nhiễu. Theo Pháp vương, thân thể con người cũng tạo thành từ năm yếu tố tương ứng, khi đi quanh đường nhiễu với niềm tin, tâm lành, trí thành sẽ giúp con người có thể nuôi dưỡng và đón nhận nguồn năng lượng tích cực từ đất trời.

Ngoài cử hành đại lễ, Pháp vương để lại thủ ấn (dấu tay, chữ ký) tiếp tục gia trì cho các công trình tâm linh đang hoàn thiện trong khuôn viên Đại Bảo tháp.

Pháp vương cùng Tăng đoàn khai mở bức đại Thongdrol Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay kích thước 12x16 m. Bức tranh thêu gấm được Pháp vương tặng Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên năm 2017, hiện là tranh Phật lớn nhất Việt Nam và được khai mở mỗi lần tổ chức pháp hội.

Ngài nhấn mạnh tinh thần Phật giáo quan niệm cuộc đời con người bình an hay đau khổ do chính nghiệp và hành động trong quá khứ tạo ra. Tạo nghiệp chướng thì thế giới bất an, đầy đau khổ và ngược lại. Tất cả đều nằm trong tầm tay của chính con người.

Đức Drukpa lý giải tranh Phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt với nghìn cánh tay tượng trưng cho hành động tốt đẹp, còn nghìn mắt thể hiện những quan kiến (nhìn thấy) tích cực. Nghìn tay nghìn mắt là sự kết hợp của suy nghĩ lẫn hành động tốt lành vì chúng sinh. Những cánh tay Phật cầm chuỗi tràng ngọc quý, hoa sen, bảo bình, cung tên… mỗi vật lại tượng trưng cho từ bi, lòng thương yêu đại chúng.

Đức Drukpa và Tăng đoàn làm lễ thỉnh nhập, khai quang tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao hơn 3 m, là phiên bản đặc biệt của tượng Phật trong Tự viện Hemis (Ladakh) cổ kính và danh tiếng vùng Himalaya.

Hàng nghìn du khách, phật tử Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vượt giá rét khoảng 12 độ C đến Tây Thiên từ sáng sớm.

Bà Lê Thị Bảy cùng đoàn phật tử xuất phát từ Hà Nội lúc 5h lên Tây Thiên dự đại lễ. Cụ bà 82 tuổi năng du xuân, lễ Phật đầu năm mới với ước nguyện "có sức khỏe cho gia đình, quốc thái dân an, trăm họ no ấm, không có chiến tranh, hận thù".

Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên cao 37 m được xây dựng trên diện tích 1.500 m2 dưới chân núi Thạch Bàn, thuộc khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình. Đây là công trình đầu tiên được xây dựng theo kiến trúc nghệ thuật Mandala Phật giáo Kim cương thừa ở Việt Nam. Bảo tháp và tượng Phật đều quay về phương Nam với mong muốn năng lượng tốt lành lan tỏa, trải dài về hướng đó.

Công trình có lối bài trí thể hiện sự hội tụ của 10 phương chư Phật, kiến trúc đặc trưng thể hiện 5 loại trí tuệ của Phật tương ứng với 5 tháp gồm một tháp trung tâm hình vòm và bốn tháp nghìn Phật, xung quanh là 16 Bồ tát cúng dường.

Mái vòm trung tâm có phần chóp dựng thẳng là kiến trúc đặc trưng của Đại Bảo tháp Kim cương thừa. Nơi này đặt xá lợi Phật cùng tượng Phật có niên đại khoảng 2.000 năm.

Trở lại Việt Nam lần thứ 11 sau bốn năm, Pháp vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn sẽ có nhiều hoạt động tại các tỉnh miền Bắc từ ngày 26/1 đến 10/2, như đại lễ gia trì cộng đồng chùa Thiên Ân, chủ trì tọa đàm Sống hạnh phúc tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc); cầu quốc thái dân an tại chùa Quế Lâm (Phú Thọ).

Truyền thừa Drukpa khởi nguồn từ Ấn Độ cách đây gần một nghìn năm, có ảnh hưởng rộng khắp các quốc gia và lãnh thổ trên dãy Himalaya như Ladakh, Nam Ấn, Tây Bengal, Nepal, Bhutan... Ngày nay, các trung tâm tu học của Truyền thừa Drukpa tiếp tục được phát triển tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ La tinh và nhiều nhóm thực hành tại Bắc Mỹ.

Pháp vương Gyalwang Drukpa sinh năm 1963 trong gia đình hành giả Kim cương thừa có dòng dõi tôn quý. Bốn thập niên truyền giảng Phật pháp toàn thế giới, ngài khởi xướng nhiều dự án nhân đạo, thúc đẩy nhiều nhóm việc thiện nguyện liên quan bảo vệ môi trường, cứu trợ, giáo dục, dịch vụ y tế và bảo tồn di sản. Pháp vương được Liên Hợp Quốc tôn vinh với các giải thưởng: Vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Bậc bảo hộ vùng Himalaya, South - South Awards…

Video ghép bài Pháp vương
 
 

Hàng nghìn du khách, phật tử về Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên dự pháp hội Đại Bi Quan Âm với các nghi lễ cầu mong năm mới thái bình, an lạc. Video: Gia Chính

Gia Chính - Hồng Chiêu