![]() |
Zidane cùng đồng đội đang luyện tập. Ảnh: AP |
Pháp đang có ưu thế trước Thụy Sĩ vì đã chiến thắng 15 trận và hoà 8. Tại vòng bảng Euro 2004, Pháp thắng Thụy Sĩ 3-1 với 2 bàn của Thierry Henry và 1 của Zinedine Zidane.
Thông tin đội bóng
Lịch đấu (giờ Hà Nội) |
Hàn Quốc - Togo (20h, 13/6) Pháp - Thụy Sĩ (23h, 13/6) Brazil - Croatia (2h, 14/6) |
Đây là lần thứ 12 Pháp tham dự World Cup. Thành tích tốt nhất của "Những chú gà trống Gaulois" là chức vô địch năm 1998 ngay trên quê hương mình. Trong trận chung kết, với đội hình rất mạnh, Pháp đã chiến thắng Brazil 3-0. Nhưng năm 2002, họ đã không thể vượt qua vòng bảng. Điều tệ hại hơn nữa là họ không ghi nổi một bàn thắng nào. Trong lịch sử bóng đá thế giới, chưa có đội ĐKVĐ nào lập được "thành tích" như Pháp.
Với Thụy Sĩ, đây là lần thứ 8 tham dự World Cup. Ở ba giải đấu vào các năm 1934, 1938 và 1954, họ đều đã lọt vào tứ kết. Nhưng kể từ khi làm chủ nhà World Cup 1954 đến nay, họ chưa thể chiến thắng nổi một trận mở màn nào. Và người Thụy Sĩ hoàn toàn có thể tự hào về tinh thần fair-play của mình bởi chưa có cầu thủ nào trong đội bóng của họ bị đuổi (nhận thẻ đỏ) khỏi các trận đấu tại World Cup.
Thông tin cầu thủ
Lilian Thuram và Zinedine Zidane là những cầu thủ kỳ cựu nhất của đội tuyển Pháp với lần lượt 114 và 102 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Nếu chỉ tính riêng World Cup thì thủ môn Fabien Barthez mới là người chơi nhiều nhất, với 10 trận. Thierry Henry và David Trezeguet hiện là những cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong đội tuyển Pháp, với 33 và 32 bàn thắng. Mới chỉ có một cầu thủ Pháp thành công hơn, đó là Michel Platini với 41 bàn.
Johann Vogel, Raphael Wicky và Patrick Muller hiện nay là những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ nhiều nhất, lần lượt 85, 67 và 64 lần. Vogel còn là cầu thủ kỳ cựu thứ tư trong lịch sử mọi thời đại của bóng đá Thụy Sĩ. Còn Alexander Frei hiện là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất, với 25 bàn. Và Xam Abegglen và Kubilay Turkyilmaz là hai người ghi được nhiều hơn, với con số 34.
Những thông tin khác
Trận đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa những đồng đội trong cùng CLB Arsenal: Thierry Henry (Pháp) và Johan Djourou, Philippe Senderos (Thụy Sĩ), CLB Olympique Lyon: Gregory Coupet, Eric Abidal, Florent Malouda, Sylvain Wiltord, Sidney Govou (Pháp) và Patrick Muller (Thụy Sĩ).
Thụy Sĩ chưa để thua kể từ đầu năm 2006. Họ đánh bại Scotland và Trung Quốc, thủ hoà Bờ Biển Ngà và Italy. HLV trưởng của họ, ông Jakob Kuhn từng chơi hai trận đấu cho Thụy Sĩ tại World Cup 1966.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Pháp: Fabien Barthez; Willy Sagnol, Lilian Thuram, William Gallas, Eric Abidal; Patrick Vieira, Claude Makelele; Franck Ribery, Zinedine Zidane, Sylvain Wiltord; Thierry Henry.
Thụy Sĩ: Pascal Zuberbuehler; Ludovic Magnin, Philippe Senderos, Patrick Mueller, Philipp Degen; Raphael Wicky, Johann Vogel, Daniel Gygax, Ricardo Cabanas, Tranquillo Barnetta; Alex Frei.
H.L. (theo BBC)