Sinh viên và công nhân Pháp biểu tình phản đối luật CPE tại Paris vào ngày 11/4. (AP) |
Đạo luật thay thế cho CPE được hạ viện thông qua ngày 12/4 với 151 phiếu thuận, 93 phiếu chống và sẽ được chuyển lên thượng viện để phê chuẩn vào ngày mai.
Trước làn sóng biểu tình và đình công suốt 2 tháng qua, Tổng thống Jacques Chirac đã đồng ý huỷ bỏ luật CPE vào ngày 10/4. Theo luật này, các công ty được phép sa thải người lao động dưới 26 tuổi trong 2 năm thử việc đầu tiên mà không cần thông báo lý do.
Theo tinh thần của luật thay thế, các công ty sẽ được hưởng trợ cấp khi tuyển những thanh niên có bằng cấp thấp trong độ tuổi từ 16 đến 25, hoặc đến từ một trong 750 vùng khó khăn của đất nước. Nhiều nơi ở những vùng này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng bạo loạn hồi tháng 11 năm ngoái.
Chính phủ Pháp dự tính rằng chi phí cho những biện pháp này sẽ vào khoảng 450 triệu euro (550 triệu USD) trong vòng 2 năm.
Thủ tướng Villepin đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đã đưa ra luật CPE mà không tham khảo ý kiến của các tổ chức công đoàn. Ngay cả đảng cầm quyền của ông cũng thừa nhận rằng phương pháp làm việc của thủ tướng có thể sẽ làm phương hại đến các cuộc cải cách tương lai cũng như uy tín của ông trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau.
Chirac đã tuyên bố trong cuộc họp nội các hôm nay rằng ông loại bỏ CPE vì muốn "thoát ra khỏi tình thế bế tắc và để đất nước tiếp tục tiến lên trong cuộc chiến chống nạn thất nghiệp".
Các tổ chức công đoàn - từng đe doạ tổ chức thêm nhiều cuộc biểu tình nữa nếu CPE không bị huỷ buộc trước thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ giữa kỳ của quốc hội vào ngày 17/4 - đã cảnh báo rằng họ sẽ "cảnh giác" cho đến khi quốc hội thông qua một đạo luật mới.
Việt Linh (theo AFP)