Ngày 18/5 đến lượt các em lớp 6, 7 và ngày 25/5 học sinh những lớp, cấp còn lại đi học trở lại, sau gần 2 tháng nghỉ phòng Covid-19. Riêng sinh viên tiếp tục học tại nhà cho tới tháng 9. Có thể vào đầu tháng 6, tất cả học sinh sẽ bắt buộc quay lại trường học như bình thường nếu dịch bệnh Covid-19 diễn biến tích cực.
Chính phủ cho rằng đã đến lúc trẻ em quay lại trường học. Giai đoạn phong tỏa (16/3-11/5), nhiều trẻ không được học tử tế do thiếu sự quan tâm từ gia đình, hoặc gia đình không đủ phương tiện kỹ thuật số. Điều này đào sâu khoảng cách giáo dục, tăng thêm sự bất bình đẳng mà xã hội nỗ lực xóa nhòa những năm qua.
Chưa kể trong thời kỳ phong tỏa, Pháp ghi nhận tình trạng bạo hành gia đình tăng 30%. Nhiều trẻ em không được bảo vệ nếu phải ở nhà thời gian dài.
Từ ngày 11/5, chính phủ cũng muốn tái khởi động các hoạt động thương mại và dịch vụ để giảm áp lực kinh tế sau 2 tháng đình trệ. Để yên tâm đi làm, cha mẹ cần gửi con vào trường học.
Trường học pháp tổng vệ sinh, chuẩn bị đón trẻ đi học trở lại. Ảnh: Franceinter.
Việc quay trở lại trường học thời điểm này không nhận được sự ủng hộ của toàn dân. Hội đồng cố vấn khoa học nhà nước của Pháp lo ngại việc mở cửa trường học có thể tạo ra đỉnh dịch khác, do nguy cơ lây nhiễm tại trường học rất cao, trong khi các biện pháp cách giãn cách khó thực hiện ở trẻ nhỏ. Theo một khảo sát trên báo Franceinfo, có đến 6 trên 10 phụ huynh phản đối quay lại trường học.
Vì thế trong tháng 5 việc quay trở lại trường học được thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Phụ huynh nào không có nhu cầu có thể tiếp tục cho con theo học tại nhà. Chính phủ cũng cho phép các thành phố tự quyết định việc có mở cửa trường học vào tháng 5 hay không, dựa trên tình hình thực tế tại địa phương.
Đối với những trẻ sẽ đến trường vào ngày 11/5, Chính phủ cũng đưa ra những biện pháp để đảm bảo an toàn khi tới trường. Mỗi lớp học có tối đa 15 học sinh, bàn học cách nhau một mét, không tổ chức các hoạt động tập thể. Học sinh có thể tự mang theo đồ ăn và ăn tại lớp, thay vì vào căng-tin như thường lệ.
Cồn rửa tay được trang bị đầy đủ trong trường học. Học sinh mẫu giáo và tiểu học không bắt buộc phải đeo khẩu trang (vì rất khó bắt buộc các cháu tuân thủ). Học sinh cấp 2 phải đeo khi vào trường và trên phương tiện công cộng, nhưng không phải đeo khi ngồi trong lớp học.
Học sinh được chia học theo nhóm, một nhóm sẽ học vào thứ hai và thứ năm hàng tuần, nhóm kia học vào thứ ba và thứ sáu. Giờ đón học sinh các lớp cách nhau 5 phút và đón ở các cổng khác nhau (nếu trường có nhiều cổng).
Trước ngày mở cửa, hiệu trưởng gửi tài liệu hướng dẫn về các biện pháp vệ sinh an toàn, yêu cầu phụ huynh tuân thủ, như: không tụ tập đón con trước cổng trường, hướng dẫn con cách rửa tay đúng cách, yêu cầu con đeo khẩu trang (cấp 2). Học sinh cần tới trường vào đúng giờ quy định và được giáo viên đưa ngay tới phòng học thay vì chạy nhảy ngoài sân như trước đây. Cặp sách sẽ được sát khuẩn lúc tới trường và lúc ra về.
Đến ngày 10/5, Covid-19 đã lan ra 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm 4,1 triệu người nhiễm, 281.000 người chết. Pháp ghi nhận 176.658 người nhiễm, trong đó 26.310 người tử vong.
Nguyên-Kan
(Từ Pháp)