Hiện ông Định đang bị giam tại trại B34 Bộ Công an (đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP HCM). Với việc bị rút chứng chỉ hành nghề số do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/4/2002, Lê Công Định không còn là luật sư, không được phép hành nghề.
Trước đó, vào ngày 22/6, Ban chủ nhiệm đoàn luật sư TP HCM cũng đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư đối với ông Định.
Ngày 19/6, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với ông Định để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước XHCN Việt Nam (điều 88 Bộ luật hình sự). Liên quan đến vụ án còn có 4 người khác cũng bị bắt vì được cho là có âm mưu lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam để thành lập nhà nước theo thể chế chính trị đa đảng.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2005, ông Định đã móc nối với các tổ chức lưu vong tại nước ngoài hoạt động nhằm lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Trong đó, ông Định giữ vai trò tham mưu góp ý xây dựng cương lĩnh của tổ chức "Tập hợp thanh niên dân chủ", một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, cựu luật sư này còn soạn thảo “Tân Hiến pháp” cho Việt Nam khi dự kiến chế độ Cộng sản sẽ bị lật đổ vào năm 2010.
Đức Quang