Ngày 13/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Đức Hải (41 tuổi, ngụ Tây Ninh) án chung thân về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Huỳnh Đức Hải tại phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên |
Bản án sơ thẩm xác định, năm 2008, bà Phan (ngụ tại Tây Ninh) đã đưa cho Hải 400 triệu đồng nhờ mua 2 xe ôtô. Biết bà này sẽ đưa xe cho mình kinh doanh với giá 25-30 triệu đồng mỗi tháng, Hải nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Hải đứng tên chủ sở hữu xe rồi làm giả giấy tờ đưa cho bà Phan.
Nhận xe về kinh doanh, Hải nghiễm nhiên trở thành chủ. Người này cũng làm giả thêm hàng loạt giấy đăng ký xe để đem đi thế chấp tại các dịch vụ cầm đồ và ngân hàng. Trong đó, dịch vụ cầm đồ Thảo Vy (thị xã Tây Ninh) đã bị lừa 400 triệu đồng. Ngân hàng Agribank (chi nhánh Chợ Mới, Châu Thành, Tây Ninh) cũng cho Hải thế chấp ôtô có giấy tờ giả lấy 300 triệu đồng.
Với thủ đoạn trên, Hải đã lừa nhiều ngân hàng và các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt tổng cộng gần 2,5 tỷ đồng. Sau một thời gian, bà Phan phát hiện người này mang xe của mình đi thế chấp nên trình báo công an. Lúc này bà mới biết giấy tờ xe của mình là giả.
Ngoài ra, trong thời gian thi hành án tại trại giam An Phước, Hải quen với ông Ơn. Giữa tháng 10/2009, ông này nhờ mang ôtô đi sửa giúp nhưng Hải đã đem thế chấp cho người khác lấy 100 triệu đồng tiêu xài.
Hải Duyên
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.